Công an tỉnh tổng kết hoạt động tăng cường cho cơ sở

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/8/2016 | 2:02:17 PM

YênBái - YBĐT - Công an tỉnh Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện “Tăng cường cơ sở đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016”.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác “Tăng cường cơ sở đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016
Lãnh đạo Công an tỉnh trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác “Tăng cường cơ sở đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016".

Căn cứ vào tình hình thực tế của các địa phương, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an cấp huyện tiến hành khảo sát, đánh giá, lựa chọn được 13 địa bàn phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) để tăng cường cán bộ chiến sỹ xuống địa bàn.

Qua triển khai công tác tuyên truyền, vận động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các đội tăng cường đã thu hút được 94,86% số hộ gia đình tại các địa phương tham gia học tập các văn bản pháp luật; 98,88% số hộ ký cam kết bảo đảm ANTT trên địa bàn. Thông qua học tập, trao đổi thông tin, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 818 nguồn tin, trong đó có 422 tin có giá trị giúp lực lượng chức năng giải quyết 117 vụ việc, 204 đối tượng liên quan đến ANTT tại cơ sở; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia giữ gìn ANTT trên các phương tiện truyền thông đại chúng được 86 buổi, thu hút hàng chục nghìn lượt quần chúng nhân dân tham gia...

Ngoài ra, lực lượng tăng cường cơ sở còn phối hợp giữ gìn ANTT, giải quyết nhiệm vụ trong tâm cơ sở, đặc biệt về công tác tuyên truyền, vận động không xuất cảnh trái phép; về lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng; về công tác giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện; về lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống ma tuý, cờ bạc...

Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo luận về những kinh nghiệm rút ra trong công tác tăng cường cơ sở như: cần lựa chọn đúng cán bộ có khả năng, phù hợp với địa phương đến tăng cường; công tác tuyên truyền cần ngắn gọn, cô đọng, dễ hiểu để đạt kết quả cao; tăng cường mối đoàn kết, thống nhất trong sự kết hợp giữa lực lượng tăng cường và lực lượng công an huyện, xã...

Kết thúc Hội nghị, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng giấy khen cho 2 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác “Tăng cường cơ sở đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016”.

                                                                             Thiên Cầm

Các tin khác
Chiến sĩ trẻ trong giờ học Điều lệnh Công an nhân dân.

Cách đây hơn một tháng, những bạn trẻ còn bịn rịn, lưu luyến phút chia tay mà hôm nay đã chững chạc, rắn rỏi hơn hẳn trong bộ quân phục; vẻ trang nghiêm trong tiết học điều lệnh, tập trung cao độ trong buổi học quân sự, nghiệp vụ… Chuyện những những người lính trẻ tại Tiểu đoàn Huấn luyện, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên khen thưởng và tặng quà cho người dân tiêu biểu xã Nậm Có.

Huyện tập trung tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới… bằng nhiều hình thức đa dạng

Lực lượng công an Trấn Yên diễn tập vây bắt tội phạm tại xã Nga Quán.

Thời gian qua, huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)”, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, hành động, nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dâ, góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật và giảm thiểu các loại tội phạm phát sinh.

Công ty Xi măng và Khoáng sản Yên Bái nơi xảy ra sự cố

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục