Triển khai công tác Đoàn, Đội trong trường học năm học 2016 - 2017

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/8/2016 | 2:55:52 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 26/8, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội trong trường học năm học 2015 - 2016, triển khai hoạt động năm học 2016 - 2017.

Dự có đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, lãnh đạo Cục Bảo vệ trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Tỉnh đoàn và một số sở, ban, ngành trong tỉnh.

Năm học 2015 - 2016, toàn tỉnh có 115 đoàn viên, đội viên đạt giải học sinh giỏi trong các kỳ thi cấp quốc gia; trên 1.200 lượt đoàn viên, đội viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Tổ chức Đoàn các cấp đã triển khai có hiệu quả các phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Khi tôi 18”. Đồng thời thực hiện 49 công trình, phần việc thanh niên, tổ chức 55 buổi tư vấn hướng nghiệp dạy nghề cho gần 6 nghìn đoàn viên, thanh niên, học sinh khối THPT, kết nạp gần 4.700 đoàn viên mới.

Đối với công tác Đội, năm học vừa qua toàn tỉnh đã triển khai hiệu quả các cuộc thi: Trạng nguyên tiếng Việt các cấp, Chinh phục vũ môn, Nghi thức đội và phụ trách sao giỏi, Liên hoan Tiếng hát sơn ca, Tổng phụ trách tiêu biểu tỉnh Yên Bái năm 2016…

Các cuộc vận động, phong trào lớn của Đội như “Cùng em tôi đến trường”, “Đàn gà khăn quàng đỏ”, “Kế hoạch nhỏ”, “Vườn rau của em” được đông đảo các em thiếu nhi tham gia và đạt kết quả cao. Hội đồng Đội tỉnh Yên Bái là một trong 25 đơn vị dẫn đầu cả nước về công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 - 2016, được Trung ương Đoàn tặng cờ thi đua.

Hội nghị đã thông qua kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện Đề án rà soát, sắp xếp quy mô mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 gắn với cuộc vận động "Cùng em tôi đến trường"; Dự thảo Kế hoạch triển khai mô hình Hội đồng trẻ em và tiến trình thành lập mô hình Hội đồng trẻ em tại tỉnh Yên Bái.

Phát biểu tại Hội nghị,Bí thư Trung ương Đoàn,Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Long Hải ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2015 - 2016 của tỉnh Yên Bái.

Đồng chí đề nghị, công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2016 - 2017 cần bám sát chủ đề năm học, thực hiện hiệu quả các phong trào Đoàn, Đội trường học, chú trọng, quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích của trẻ em.

Đặc biệt, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”...

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn đã tặng 2 suất học bổng, trị giá 3 triệu đồng/suất, cho 2 em học sinh ở Trạm Tấu thuộc gia đình vừa trải qua hoạn nạn trong cơn bão số 3 vừa qua. Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn Yên Bái đã trao nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Đội trường học năm học vừa qua.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Đội trường học năm 2015 - 2016

Thay mặt Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Long Hải trao học bổng cho 2 em học sinh gia đình vừa bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 ở huyện Trạm Tấu

Đồng chí Nông Việt Yên - Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2015 - 2016

Ngọc Sơn – Hoài Văn

Các tin khác
Chiến sỹ trẻ tham gia kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, tư thế nằm bắn mục tiêu bia số 4.

Sáng 29/3, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tổ chức kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, tư thế nằm bắn mục tiêu bia số 4 cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024.

Nội dung huấn luyện đội ngũ chiến thuật bài “Trung đội dân quân bảo vệ mục tiêu khi có gây rối bạo loạn”.

Ngày 28/3, huyện Yên Bình đã tổ chức ra quân huấn luyện trước rút kinh nghiệm huấn luyện dân quân tự vệ năm 2024 tại xã Bảo Ái.

Phường Nguyễn Thái Học tiến hành kẻ vạch sơn chỉ giới hành lang hai bên tuyến đường Lý Thường Kiệt.

Phường Nguyễn Thái Học là một trong những địa bàn trọng điểm với chợ truyền thống và nhiều điểm chợ tự phát, cùng với đó là các hộ kinh doanh hàng hóa và dân cư tập trung đông. Thời gian qua, địa phương đã có nhiều giải pháp quyết liệt, thiết thực để đưa trật tự đô thị (TTĐT) từng bước đi vào nền nếp, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II văn minh và hiện đại.

Sáng 29/3, Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng các phương án khi xảy ra tình huống cháy nổ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục