Ra mắt mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” tại Nam Cường

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/8/2016 | 4:09:10 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 26/8, tại nhà văn hoá khu dân cư Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái, khu dân cư Đồng Phú tổ chức ra mắt mô hình điểm “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” giai đoạn 2016 - 2020.

Khu dân cư Đồng Phú, phường Nam Cường có 235 hộ dân, 837 nhân khẩu, có 39 hộ theo đạo Phật, chiếm 6,1%. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền địa phương, khu dân cư quan tâm đúng mức và thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền và thực hiện việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Quang cảnh lễ ra mắt.

Cụ thể, định kỳ 2 lần/năm tổ chức nhân dân tham gia tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, khu di tích lịch sử văn hoá đình, đền, chùa...; hướng dẫn các hộ dân phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện tốt việc thu gom rác thải, bảo vệ môi trường.

Tại lễ ra mắt, đại diện các tổ chức, đơn vị và nhân dân cùng thống nhất nội dung thực hiện 3 giải pháp và 7 nội dung cụ thể nhằm triển khai thực hiện hiệu quả mô hình điểm về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việc triển khai mô hình sẽ góp phần phát huy tính tập thể phát huy tinh thần, trách nhiệm của các chi hội đoàn thể, cộng đồng tôn giáo và nhân dân trong khu dân cư thực hiện hoạt động tự quản “Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”.

Đây là địa phương thứ hai được chọn xây dựng mô hình điểm khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Minh Huyền - Quyết Thắng

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục