Hội nghị thi đua điển hình tiên tiến Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ I (2011 - 2015)

  • Cập nhật: Thứ bảy, 27/8/2016 | 3:07:50 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 27/8, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, Hội Truyền thống Trường Sơn (TTTS) - đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị thi đua điển hình tiên tiến lần thứ I (2011 - 2015).

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội TTTS - đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái.
Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội TTTS - đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái.

Tới dự có đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội TTTS - đường Hồ Chí Minh Việt Nam cùng trên 150 đại biểu là hội viên Hội TTTS - đường Hồ Chí Minh các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Được thành lập năm 2012 với 300 hội viên ban đầu, đến nay, Hội TTTS - đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã có trên 1.000 hội viên tham gia.

Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, Hội đã đoàn kết, đồng thuận cùng nhau phấn đấu khắc phục mọi khó khăn xây dựng Hội vững mạnh. Đồng thời, chia sẻ, giúp đỡ  nhau vươn lên trong cuộc sống, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng yêu nước cho thế hệ trẻ. 100% gia đình hội viên đạt tiêu chí “Gia đình văn hoá”; 82 hộ đạt “Gia đình văn hoá tiêu biểu” 3 năm liên tiếp. Cùng với đó, Hội được các cơ quan, doanh nghiệp quan tâm, giúp đỡ làm 74 nhà tình nghĩa; tặng 1.245 suất quà thăm hỏi, động viên các hội viên có hoàn cảnh khó khăn giá trị trên 373 triệu đồng…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến  nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích của tập thể và hội viên Hội TTTS - đường Hồ Chí Minh đạt được trong 5 năm qua. Khẳng định Hội nghị thi đua điển hình tiên tiến của Hội lần thứ I có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của cán bộ, hội viên, đồng chí đề nghị các cán bộ, hội viên của Hội trong thời gian tới tiếp tục kiện toàn  tổ chức, xây dựng Hội vững mạnh, nhất là tại cơ sở; phát huy truyền thống, đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, nêu gương sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống; phát huy tinh thần yêu thương, đùm bọc đồng chí, đồng đội, có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên…

Tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến đã tặng hoa chúc mừng và bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể và 12 cá nhân của Hội có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015; đại diện Hội TTTS - đường Hồ Chí Minh Việt Nam tặng bằng khen cho 7 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội và hoạt động nghĩa tình tại địa phương; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể và 12 cá nhân của Hội có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015.

Cũng nhân dịp này, Hội TTTS - đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương danh dự “Chiến sĩ Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh anh hùng” cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh có nhiều đóng góp và trên 100 hội viên của tỉnh đã có thành tích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mai Linh

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục