Những thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

  • Cập nhật: Chủ nhật, 28/8/2016 | 2:54:25 PM

YênBái - YBĐT - Bốn gương mặt là đại diện tiêu biểu lòng nhiệt huyết, đam mê, nỗ lực vượt khó vươn lên và tinh thần xung kích của tuổi trẻ Yên Bái sẽ góp phần lan tỏa tinh thần chủ đề  của Đại hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến đoàn viên thanh niên trong tỉnh, góp phần xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển trong khu vực trung du và miền núi Bắc bộ trong những năm tới.

Hoàng Huy Tuấn - chàng thanh niên sinh năm 1987 ở thôn 3, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đang chăm sóc lứa gà theo đúng kỹ thuật và kinh nghiệm mà anh tích lũy được sau 5 năm gắn bó với nghiệp chăn nuôi. 2 chuồng Tuấn mới xây dựng với diện tích trên 120 mét vuông sẵn sàng nuôi thêm trên 3.000 con gà lứa tới đây. Lứa vừa rồi, nuôi 5000 gà giống, trừ mọi chi phí Tuấn thu về bạc tỷ. Hơn vậy, Tuấn còn giúp trên 70 bạn trẻ trong toàn tỉnh tham gia mô hình liên kết cùng chăn nuôi gà với mình về con giống, kỹ thuật, thú y và bao tiêu sản phẩm.

Hoàng Huy Tuấn (người đứng giữa) ở thôn 3, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đang hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc đàn gà cho các bạn đoàn viên thanh niên.

Còn Phạm Văn Quang - chàng trai sinh năm 1983 hiện đang công tác tại Công ty Điện lực Yên Bái. Với Quang, niềm đam mê lớn nhất chính là thời gian công tác ở Phân xưởng Sửa chữa và Thí nghiệm điện. Ở đó, Quang đã cùng với các đồng nghiệp tìm hiểu, sáng tạo, cải tiến các thiết bị tốt nhất phục vụ quá trình phát điện lên máy lưới…

Với niềm đam mê, tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Quang đã sáng chế máy cải tạo cầu trục lăn một dầm 3 tấn tại xưởng sửa chữa máy biến áp của Phân xưởng. Công trình đã được Công ty Điện lực Yên Bái công nhận năm 2012. Rồi sáng kiến chế tạo thành công thiết bị đo tỷ số biến áp và đóng xung kích máy biến áp của Quang được Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc công nhận năm 2014.

Với những sáng kiến ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, Quang được được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng bằng khen, giấy khen, công nhận, chứng nhận bằng sáng chế các năm 2013, 2014, 2015; được UBND tỉnh Yên Bái tuyên dương danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh và được Trung ương Đoàn tặng bằng khen danh hiệu Người thợ trẻ tuổi toàn quốc năm 2014.

 Phạm Văn Quang (bên trái) - Công ty Điện lực Yên Bái đang thực hiện thí nghiệm trên một thiết bị điện.

Đây là hai trong số rất nhiều những tấm gương điển hình của tuổi trẻ tỉnh Yên Bái qua phong trào "Thanh niên lập thân lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương". Và 4 gương mặt tiêu biểu, thay mặt cho rất nhiều sức trẻ ấy là Phạm Văn Quang - Công ty Điện lực Yên Bái - đại diện cho đoàn viên khối công nhân; Hoàng Huy Tuấn ở thôn 3, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, đại diện cho tuổi trẻ nông thôn; Hoàng Trung Chinh - Bí thư Huyện đoàn Lục Yên, đại diện cho cán bộ Đoàn và Lưu Hồng Quân - đoàn viên Đoàn Trường THPT Thác Bà, huyện Yên Bình đại diện cho thanh niên trí thức đã cùng với 445 đại biểu của cả nước dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2016 diễn ra trong ngày 28, 29/8 tại Hà Nội.

Bốn gương mặt là đại diện tiêu biểu lòng nhiệt huyết, đam mê, nỗ lực vượt khó vươn lên và tinh thần xung kích của tuổi trẻ Yên Bái. Với việc tham gia 5 diễn đàn: “Thanh niên hội nhập”, “Thanh niên tình nguyện”, “Thanh niên rèn đức”, “Thanh niên khởi nghiệp”, “Thanh niên sáng tạo”, 4 gương mặt trẻ Yên Bái sẽ góp phần lan tỏa tinh thần chủ đề của Đại hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến đoàn viên thanh niên trong tỉnh, góp phần xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc trong những năm tới.

Ngọc Sơn – Hoài Văn

Các tin khác
Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Phụ nữ thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tham gia vệ môi trường đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Hiện toàn tỉnh Yên Bái có hơn 900 tổ tự quản do Mặt mặt trận Tổ quốc chủ trì thành lập. Các tổ đã vận động thành viên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp; vệ sinh đồng ruộng; trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, cây xanh, đường hoa….

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục