Thị xã Nghĩa Lộ xây dựng 2 tuyến phố văn minh

  • Cập nhật: Thứ tư, 31/8/2016 | 8:44:16 AM

YBĐT - Chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập thị xã Nghĩa Lộ (8/10/1971 - 8/10/2016) và Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò năm 2016, thị xã Nghĩa Lộ sẽ xây dựng và ra mắt 2 tuyến phố văn minh là: tuyến phố văn hóa thương mại và tuyến phố ẩm thực.

Các hộ kinh doanh trên tuyến phố văn hóa thương mại chấp hành tốt việc bày bán hàng hóa.
Các hộ kinh doanh trên tuyến phố văn hóa thương mại chấp hành tốt việc bày bán hàng hóa.

Hiện, thị xã đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về định hướng, chủ trương xây dựng 2 tuyến phố đến các hộ dân, hộ buôn bán kinh doanh và nhân dân trên địa bàn. Kế hoạch đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía người dân.

Theo đó, tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai và Phạm Ngũ Lão là 2 tuyến phố được chọn xây dựng phố văn hóa thương mại và phố ẩm thực. Mỗi tuyến có chiều dài 300 m, nằm song song nhau, với 154 hộ dân đang ở, buôn bán kinh doanh dọc 2 bên đường, thuộc các tổ dân phố: 13, 14, 16 và 20, phường Trung Tâm.

Ngay sau khi có kế hoạch triển khai xây dựng 2 tuyến phố, phường Trung Tâm đã tổ chức họp dân, phổ biến định hướng xây dựng của thị xã. Thị xã cũng đã thành lập Tổ kiểm tra liên ngành về kinh tế, trật tự đô thị, cảnh quan môi trường và an toàn giao thông, tổ chức ra quân tuyên truyền, xử lý vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi buôn bán kinh doanh, trả lại hành lang cho người đi bộ, xây dựng hình ảnh người bán hàng văn minh lịch sự, không chèo kéo khách… Chủ trương xây dựng 2 tuyến phố văn minh ngay lập tức nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân.

Ông Nguyễn Quang Trung - tổ 20, phường Trung Tâm chia sẻ: “Người dân chúng tôi rất đồng tình và ủng hộ chủ trương của thị xã về xây dựng tuyến phố văn hóa thương mại. Tuy nhiên cũng mong muốn trong quá trình xây dựng, các đơn vị thi công vừa thi công vừa trả lại mặt bằng cho người dân, thuận tiện cho đi lại, sinh hoạt”.

Trước đây, khi chưa có chủ trương xây dựng, nhiều hộ buôn bán dọc 2 tuyến phố có tình trạng lấn chiếm hành lang, vỉa hè làm nơi kinh doanh, tình trạng bán hàng dong, bán các mặt hàng tươi sống, nông thủy sản diễn ra phổ biến, gây tắc nghẽn giao thông trong các giờ cao điểm. Các lực lượng chức năng của phường đã tổ chức tuyên truyền, xử lý vi phạm nhưng chưa dứt điểm.

Chị Vũ Ngọc Thúy - người đi mua hàng vui vẻ cho biết: “Trước đây nhân dân cứ bán hàng lấn cả ra lòng đường, đi chợ phải chen lấn di chuyển rất bất tiện. Thế nhưng từ khi có chủ trương xây dựng tuyến phố văn minh thì không thấy tình trạng bán hàng trên vỉa hè hay dưới lòng đường nữa, nhân dân đi lại thuận tiện hơn trước rất nhiều”.

Theo định hướng, thị xã sẽ xây dựng tuyến phố thương mại với nhiều ngành hàng, chủng loại hàng phong phú, các sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng; có niêm yết giá thống nhất cùng chủng hàng, khuyến khích bán hàng theo hình thức tự chọn; tổ chức trưng bày hàng hóa khoa học, đẹp mắt, thuận lợi cho quản lý và kinh doanh; xây dựng hình ảnh người bán hàng có thái độ phục vụ văn minh lịch sự, không chèo kéo khách.

Đối với tuyến phố ẩm thực, thị xã sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất về chính sách thuế cho các hộ cá nhân, tổ chức mới đến kinh doanh ẩm thực trong tuyến phố. Đồng thời, khuyến khích các hộ dân trong tuyến phố đầu tư xây dựng nhà hàng ẩm thực phong phú về mặt hàng vừa hiện đại vừa bản sắc, trên cơ sở nhu cầu của thị trường và đáp ứng nhu cầu đa dạng của thực khách.

Ông Lường Văn Duyên - Chủ tịch UBND phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ cho biết: “Đối với phường Trung Tâm, việc xây dựng thành công 2 tuyến phố văn hóa thương mại và ẩm thực là một trong những mục tiêu để đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Nhằm từng bước quy hoạch, xây dựng hình thành các phân khu chức năng đặc trưng đô thị, góp phần thuận lợi cho công tác quản lý đô thị và tạo điều kiện để thúc đẩy các hoạt động văn hóa thương mại, du lịch ẩm thực trên địa bàn trong thời gian tới 2 tuyến phố văn hóa thương mại và ẩm thực sẽ ra mắt trong tháng 9/2016, hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn du khách, góp phần thực hiện thành công Đề án xây dựng thị xã văn hóa - du lịch Nghĩa Lộ giai đoạn 2013 - 2020 của UBND tỉnh Yên Bái và Quy hoạch chung xây dựng thị xã Nghĩa Lộ trở thành đô thị loại III vào năm 2020.

Nguyễn Thư (Đài TT - TH thị xã Nghĩa Lộ)

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục