Hội Cựu chiến binh xã Vân Hội xây dựng Hội vững mạnh

  • Cập nhật: Thứ tư, 31/8/2016 | 1:57:39 PM

YBĐT - Những năm qua, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Vân Hội, huyện Trấn Yên luôn đoàn kết, gương mẫu tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh xã Vân Hội thăm mô hình nuôi ong của hội viên Nguyễn Văn Dũng ở thôn 8.
Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh xã Vân Hội thăm mô hình nuôi ong của hội viên Nguyễn Văn Dũng ở thôn 8.

Bằng những chương trình hành động thiết thực, Hội luôn là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Xã có 123 hội viên sinh hoạt ở 9 chi hội, hàng năm, Hội CCB xã Vân Hội đã chỉ đạo các chi hội chủ động nắm bắt thông tin thời sự và định hướng công tác tuyên truyền thông qua các cuộc sinh hoạt chi hội; thường xuyên động viên hội viên phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Hội đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống tệ nạn ma túy, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

Để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội đã vận động hội viên xóa bỏ vườn tạp, đưa các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào phát triển kinh tế hộ gia đình. Được Đảng ủy xã phân công phụ trách thôn 6, thôn 7, Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, tạo điều kiện cho 108 hộ dân vay vốn để phát triển sản xuất với số tiền trên 3,2 tỷ đồng. Được vay vốn, nhân dân đã đầu tư vào chăn nuôi gia súc, gia cầm, dịch vụ nông nghiệp, trồng rừng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đồng chí Hoàng Quốc Toàn - Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: “Những năm gần đây, đời sống của gia đình các hội viên đã được nâng lên rõ rệt, qua nhiều hình thức giúp đỡ hội viên nghèo bằng ngày công, cây, con giống, vật liệu xây dựng. Tham gia phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, hàng năm, Hội còn huy động hội viên tham gia bình quân trên 500 ngày công tu sửa, mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, tham gia sửa chữa, làm nhà văn hóa thôn, điển hình là hội viên thôn 1,2,6,7…

Ngoài ra, các gia đình hội viên còn đào hố xử lý rác thải, các hoạt động tình nghĩa như: thăm hỏi hội viên và thân nhân hội viên khi ốm đau, hoạn nạn; ủng hộ quỹ từ thiện nhân đạo, khuyến học, nạn nhân chất độc da cam… được hội viên tích cực tham gia với tổng số tiền ủng hộ gần 10 triệu đồng/năm”.

Hiện nay, Hội CCB xã có trên 60% gia đình hội viên có kinh tế khá, giàu với thu nhập từ 50 triệu đồng đến trên 100 triệu đồng/năm. Điển hình như hội viên Nguyễn Văn Dũng ở thôn 8, nuôi ong, cá, cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; hội viên Nguyễn Văn Công, thôn 5, nuôi lợn quy mô 100 con/lứa, cho thu nhập 120 triệu đồng/năm; hội viên Đỗ Trọng Khai ở thôn 1, trồng trên 10 ha rừng keo lai, bồ đề, chăn nuôi lợn, cá, thu nhập trên 150 triệu đồng/năm…

Thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, hội viên CCB còn tham gia các tổ tuần tra an ninh, tổ hòa giải cơ sở, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy ước, hương ước, xây dựng thôn và gia đình văn hóa, giữ vững mối đoàn kết tình làng nghĩa xóm. Với nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác ở cơ sở, Hội CCB xã nhiều năm liên tục được Hội cấp trên khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh.

Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới, Hội CCB xã Vân Hội tiếp tục tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”; đẩy mạnh  học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia, thực hiện tốt các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xã hội, giữ  vững quốc phòng - an ninh, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Thái Hưng

Các tin khác
Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Hội viên phụ nữ xã An Bình, huyện Văn Yên thực hiện mô hình tái chế rác thải nhựa và vỏ lon bia.

Hưởng ứng Phong trào "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh phát động, thời gian qua, các địa phương của tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai, cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, hoạt động cụ thể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục