Chào mừng Đại hội phụ nữ thành phố Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021

Phụ nữ thành phố Yên Bái năng động phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ ba, 13/9/2016 | 11:08:45 AM

YênBái - YBĐT – Trong nhiệm kỳ 2011 – 2016, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Yên Bái đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả để chị em có điều kiện tìm và tạo việc làm, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ sáng tạo, tiêu biểu, giúp nhau thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

YBĐT – Trong nhiệm kỳ 2011 – 2016, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Yên Bái đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả để chị em có điều kiện tìm và tạo việc làm, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ sáng tạo, tiêu biểu, giúp nhau thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Khởi nghiệp năm 2011, bắt đầu từ một vườn ươm nhỏ phục vụ cho việc trồng rừng của gia đình, được Hội LHPN xã và thành phố Yên Bái tạo điều kiện, chị Nguyễn Thị Tuyết, thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái được đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm, tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt và được tạo điều kiện tiếp cận với nguồn vốn vay để phát triển kinh tế.

Tìm hiểu kỹ thị trường, năm 2014, chị Tuyết đã quyết định mở rộng diện tích vườn ươm và chuyển từ ươm giống trồng rừng sang ươm giống cây thuốc nam. Mỗi năm chị ươm và xuất bán trên một vạn cây thuốc, gồm các giống: khôi nhung, đinh lăng, cà gai leo. Sau khi trừ các chi phí, gia đình thu lãi trên 100 triệu đồng. Chị còn tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 5 - 10 hội viên phụ nữ của thôn.

   

Còn chị Đỗ Thị Hải Yến - Chi hội trưởng phụ nữ tổ 35, phường Đồng Tâm là chủ cửa hàng kinh doanh đồ gốm sứ Bát Tràng và hoa cây cảnh. Từ niềm đam mê cây cảnh cùng với sự nhạy bén, trong kinh doanh, chị luôn tìm tòi và mang về ươm trồng thành công những giống hoa lan quý, mang giá trị kinh tế cao cho gia đình.

Nhờ đó, chị Yến có điều kiện để giúp đỡ các chị em khác trong Chi hội cùng phát triển kinh tế gia đình vươn lên cuộc sống khá giả. Ngoài ra, các hoạt động trong Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái và công tác từ thiện đã giúp chị có thêm sự trải nghiệm và hỗ trợ nhau cùng vươn lên.

Chị Tuyết và chị Yến chỉ là hai trong số 732 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi có thu nhập từ 70 - 100 triệu đồng/năm của Hội LHPN thành phố Yên Bái.

Có được kết quả này là nhờ chủ động, sáng tạo, sự quan tâm của các cấp Hội phụ nữ thành phố, như triển khai thực hiện Đề án “Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015” gắn với phong trào “Giúp nhau xóa đói, giảm nghèo có địa chỉ”.

Các cấp Hội đã huy động mọi nguồn lực giúp hội viên phụ nữ nghèo vay không lấy lãi 100 triệu đồng, trên 10 nghìn ngày công lao động và 1.356 cây, con giống. Hội còn đứng ra nhận uỷ thác với Ngân hàng Chính sách xã hội trong 5 năm qua đã cho 2.685 lượt hộ vay vốn phát triển sản xuất với, tổng dư nợ trên 53 tỷ đồng. 5 năm, Hội cũng đã vận động hội viên xây dựng quỹ tiết kiệm 5.000 đồng/người/tháng đến nay được  trên 2 tỷ đồng giúp 805 lượt phụ nữ nghèo vay phát triển kinh tế gia đình.

Cùng đó, Hội Phụ nữ thành phố cũng phối hợp tổ chức 122 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 4.636 lượt chị em; thành lập mới và duy trì 10 câu lạc bộ “Phụ nữ với công tác khuyến nông”; phối hợp với Trung tâm Dạy nghề thành phố mở 66 lớp đào tạo nghề cho 1.449 hội viên. Đồng thời, trong 5 năm, Hội đã tư vấn giới thiệu việc làm cho 1.231 lượt phụ nữ, trong đó đã  726 phụ nữ có việc làm và thu nhập ổn định.

Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế của Hôi Phụ nữ thành phố nhiệm kỳ qua đã từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình hội viên, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố xuống còn 1,83%, góp phần phát huy vai trò, vị trí của tổ chức Hội trong những năm tiếp theo.

Minh Huyền - Ngọc Sơn

Các tin khác
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Nậm Có tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh ngày 28/3

Ngày 28/3, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã tổ chức giao gạo hỗ trợ học sinh tại các Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục