Lục Yên nâng cao khả năng thích ứng biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân tộc

  • Cập nhật: Thứ bảy, 17/9/2016 | 3:52:13 PM

YBĐT -  Năm 2016, Chương trình Phát triển vùng Lục Yên thuộc tổ chức Tầm nhìn thế giới đã quyết định đầu tư hỗ trợ người dân, nhằm giúp bà con Nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Bước đầu việc hỗ trợ thực hiện tại 3 xã mục tiêu là Phúc Lợi, Đông Quan và Lâm Thượng.

Theo thống kê, năm 2015 nền nhiệt độ trung bình trên địa bàn huyện Lục Yên cao hơn từ 1,1 – 1,50C so với nhiều năm, có 25 đợt không khí lạnh tăng cường, có 5 đợt rét đậm, rét hại kéo dài 3 ngày trở lên, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6,4 – 7,20C, các đợt nắng nóng cũng gay gắt hơn, cao nhất phổ biến từ 38 - 400C. Năm 2015 toàn huyện còn ghi nhận 3 trận lốc và 2 trận mưa lớn. Thiệt hại do thiên tai gây ra gồm: sập đổ hoàn toàn và hư hỏng nặng có 3 nhà, ngoài ra còn có một số diện tích đất trồng lúa, ngô, cây màu và gia súc bị ảnh hưởng.

Biến đổi khí hậu dường như còn gây ảnh hưởng nặng nề hơn khi mới nửa đầu năm 2016 đã khiến toàn huyện thiệt hại 101 con trâu, bò, dê do rét đậm rét hại; giông lốc làm 11 người bị thương, 44 nhà sập đổ hoàn toàn, 369 nhà bị hỏng một phần, 30 ha ngô bị đổ gãy hoàn toàn, trên 200 ha ngô bị giảm năng suất 30%, chưa kể cây ăn quả, cây lâm nghiệp, cây bóng mát bị gãy đổ.

 

Đông đảo bà con nhân dân tham gia buổi truyền thông về “Tăng khả năng thích ứng của cộng đồng dân tộc thiểu số".

Năm 2016, Chương trình Phát triển vùng Lục Yên thuộc tổ chức Tầm nhìn thế giới đã quyết định đầu tư hỗ trợ người dân, nhằm giúp bà con Nâng cao khả năng thích ứng với Biến đổi khí hậu. Bước đầu việc hỗ trợ thực hiện tại 3 xã mục tiêu là Phúc Lợi, Đông Quan, và Lâm Thượng. Đây là các địa phương hầu hết người dân ở đây sinh sống tại các thung lũng nhỏ, sườn núi, gần suối hoặc bên hồ, dưới những điều kiện khiến họ rất dễ bị ảnh hưởng từ lũ quét và sạt lở đất. Chương trình đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân thực hiện phòng tránh, ứng phó và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; lập kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu; tập trung hỗ trợ trẻ em, phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo, người cao tuổi và người khuyết tật biết cách ứng phó với biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai.

Dự án Nâng cao khả năng thích ứng cho cộng đồng dân tộc huyện Lục Yên (Viết tắt là EREM) có mục tiêu là “Tăng khả năng thích ứng của cộng đồng dân tộc thiểu số huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái trước rủi ro thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu với quan tâm đến trẻ em và phụ nữ nghèo”. Dự án do “Hiệp hội cứu trợ nhân đạo Đức – ADH” tài trợ thông qua tổ chức Tầm nhìn thế giới Đức và Tầm nhìn thế giới Việt Nam. Thời gian thực hiện Dự án là 30 tháng, bắt đầu từ tháng 10/2015 với tổng kinh phí 229.142 USD ( tương đương trên 5 tỷ đồng Việt Nam).

Hy vọng rằng, Dự án sau 30 tháng thực hiện sẽ không chỉ mang lại sự thay đổi quan trọng trong nhận thức  cho người dân về rủi ro thiên tai, tác động biến đổi khí hậu mà còn hỗ trợ được xã, thôn, hộ gia đình trong việc xây dựng kế hoạch phòng ngừa rủi ro thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu và thực hiện có hiệu quả các kế hoạch này, góp phần tăng khả năng chống chịu của cộng đồng các dân tộc Lục Yên trước thiên tai và biến đổi khí hậu.

 Mai Huyên - Duy Khánh (Đài TT – TH Lục Yên)

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục