Dân vận khéo để phòng chống tệ nạn xã hội

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/9/2016 | 1:55:16 PM

YBĐT - Trên địa bàn thị xã có 15 mô hình phòng chống tội phạm như: “Bốn giữ”, “Một không, ba giảm”, “Ba không, một giảm”, “Hai không, một giảm” “Ba quản”, “Hai không, hai giữ”, “Hai không, một quản, một giữ”, “Bốn tự”, “Ba không, hai giảm”…

 

Một buổi tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống tệ nạn xã hội ở thôn Chao Hạ, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ.
Một buổi tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống tệ nạn xã hội ở thôn Chao Hạ, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ.

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 14/8/2012 của Ban Thường vụ Thị ủy Nghĩa Lộ về “Tăng cường lãnh đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2012 - 2015”, nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã được xây dựng và đẩy mạnh thực hiện trên địa bàn thị xã thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, trên lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội đã ghi nhận nhiều mô hình hiệu quả, thiết thực.

Ngay từ đầu năm 2013, các mô hình, câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội đã được đẩy mạnh thực hiện ở các thôn, bản, tổ dân phố, đoàn thể trên địa bàn thị xã. Các tổ dân phố, thôn, bản tích cực huy động các lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân tham gia xây dựng các mô hình “Tổ tự quản phòng chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS”, đoàn viên, thanh niên tham gia mô hình “Thanh niên không có ma túy”, hội viên phụ nữ tham gia Câu lạc bộ “Thân nhân người nhiễm HIV”. Các xã, phường phối hợp với lực lượng công an xây dựng và giữ vững tổ, bản không ma túy.

Đặc biệt, các mô hình phòng chống tội phạm đã được Công an thị xã triển khai xây dựng ở 7/7 xã, phường. Hiện, trên địa bàn thị xã có 15 mô hình, như: “Bốn giữ”, “Một không, ba giảm”, “Ba không, một giảm”, “Hai không, một giảm” “Ba quản”, “Hai không, hai giữ”, “Hai không, một quản, một giữ”, “Bốn tự”, “Ba không, hai giảm”…

Ngoài ra, Công an thị xã đã xây dựng các mô hình về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý hành chính, trật tự an toàn giao thông trong công tác tiếp dân, giải quyết vi phạm hành chính, đăng ký quản lý phương tiện, hộ khẩu, vận động toàn dân xây dựng Phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ, cải cách thủ tục hành chính.

Công tác phòng chống tội phạm cũng được đẩy mạnh trong các tổ chức hội, đoàn thể. Thị đoàn Nghĩa Lộ đã triển khai một số mô hình phòng chống ma túy, tố giác, phát giác tội phạm ma túy; hướng dẫn ký kết giao ước thi đua phòng chống ma túy. Qua đó, đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Lực lượng đoàn viên, thanh niên các xã, phường thường xuyên phối hợp với lực lượng an ninh, tổ chức tuần tra, kịp thời phát hiện các điểm đen về ma túy; đồng thời, tích cực tham gia Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đoàn thanh niên các cấp đã rà soát, kiện toàn và duy trì có hiệu quả hoạt động mô hình “Thôn, bản, tổ dân phố không có thanh niên nghiện ma túy” tại 79/100 tổ, thôn, bản trên địa bàn thị xã, trong đó 2 xã Nghĩa Lợi và Nghĩa Phúc là xã không có thanh niên nghiện ma túy được duy trì từ năm 2005 và 2007 đến nay.

Anh Chu Quốc Hoàng - Bí thư Thị đoàn Nghĩa Lộ cho biết: “Các mô hình này đã vận động đoàn viên, thanh, thiếu niên tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, cung cấp thông tin có giá trị giúp lực lượng công an và các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma túy”.

Các Đoàn xã, phường cũng đã phối hợp với công an cùng cấp khảo sát tình hình và số lượng thanh niên chậm tiến, xây dựng kế hoạch giúp đỡ, giáo dục thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng; thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm giúp đỡ thanh niên sau cai cách ly với bạn bè xấu, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, từng bước vượt qua mặc cảm cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng…

Hội cựu chiến binh các cấp trên địa bàn cũng tham gia xây dựng mô hình “3 không” (không ma túy, mại dâm - không vi phạm pháp luật - không vi phạm trật tự an toàn giao thông) và mô hình “Tổ tự quản” hoạt động hiệu quả, thiết thực. Hội Phụ nữ thị xã và các xã, phường tích cực vận động được nhiều hội viên và nhân dân tham gia mô hình “Vận động hội viên phụ nữ tích cực phòng chống HIV/AIDS”, đã giúp hội viên bị nhiễm HIV/AIDS tái hòa nhập cộng đồng, biết cách phòng tránh lây nhiễm, sử dụng thuốc để bảo vệ sức khỏe, tạo điều kiện giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần cho hội viên.

Cùng đó, mô hình “Vận động hội viên phụ nữ tích cực phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em”, Câu lạc bộ “Phụ nữ với công tác phòng chống buôn bán người” và  Nhóm Tự lực đã duy trì sinh hoạt đều đặn vào ngày 15 hàng tháng với các nội dung: phòng chống buôn bán người, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình… Trong những năm qua, các mô hình, câu lạc bộ này đã hướng dẫn chị em cách phòng tránh không để kẻ xấu lợi dụng, dụ dỗ đưa đi nước ngoài, trong đó đã kịp thời tố giác 1 đối tượng có hành vi dụ dỗ, lừa gạt 6 phụ nữ phường Tân An đi lao động trái phép, ngăn chặn kịp thời 13 trường hợp phụ nữ xã Nghĩa Lợi, Tân An rủ nhau đi lao động trái phép...

Mặt trận Tổ quốc thị xã duy trì và thực hiện 4 mô hình “Tổ dân phố, thôn, bản tự quản phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” tại xã Nghĩa Lợi và phường Tân An, đã tuyên truyền nội dung kiến thức pháp luật về phòng chống các tệ nạn xã hội; tổ chức cho các gia đình thực hiện mô hình ký cam kết không vi phạm pháp luật, thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, quản lý, giáo dục con em trong gia đình thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật và quy ước thôn bản văn hóa.

Trong giai đoạn 2012 - 2015, toàn thị xã đã có 79 mô hình “Dân vận khéo” được xây dựng trên lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội. Các mô hình không chỉ góp phần phát huy, khơi dậy tinh thần, ý thức đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội của đông đảo quần chúng nhân dân mà còn tạo dựng môi trường thuận lợi để người dân chung tay góp sức vào công cuộc phòng chống tệ nạn xã hội nói chung trên địa bàn thị xã bằng những hành động, việc làm thiết thực.

Hạnh Quyên

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục