Chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc phóng viên báo Tuổi Trẻ bị hành hung

  • Cập nhật: Chủ nhật, 25/9/2016 | 9:44:29 AM

Ngày 24/9, trao đổi với báo giới, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết đã chỉ đạo xử lý nghiêm một số cảnh sát mặc thường phục thuộc Công an huyện Đông Anh hành hung phóng viên báo Tuổi Trẻ.

PV Trần Quang Thế (áo trắng) bị cản trở khi tác nghiệp tại hiện trường
PV Trần Quang Thế (áo trắng) bị cản trở khi tác nghiệp tại hiện trường

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44) Công an thành phố (CATP) Hà Nội được giao xác minh vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 8h30 phút ngày 23/9, tại khu vực cầu Nhật Tân, thuộc địa phận xã Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh) đã xảy ra vụ nhảy cầu tự tử. Nạn nhân được xác định là anh M.T.Q (36 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo xác định ban đầu, anh Q là lái xe taxi. Do nhiều túng quẫn trong cuộc sống, sáng 23/9, anh lái xe taxi lên cầu Nhật Tân, dùng dao lam cứa cổ tay, sau đó ra khỏi xe, nhảy từ trên cầu xuống và tử vong.

Nhận được tin báo của người dân, CA xã Vĩnh Ngọc và CA huyện Đông Anh đã phong tỏa hiện trường, phục vụ công tác điều tra.  

Sau đó anh đã bị người được xác định là cảnh sát hình sự CA huyện Đông Anh hành hung

Một số phóng viên cũng tới hiện trường để quay phim, chụp ảnh, thu thập thông tin, trong đó có phóng viên Trần Quang Thế, báo Tuổi Trẻ.

Điều đáng nói là trong quá trình tác nghiệp, phóng viên Quang Thế đã bị một số người cản trở, hành hung, trong đó có người mặc thường phục được xác định là cảnh sát hình sự huyện Đông Anh.

Theo đơn trình báo tại cơ quan công an, phóng viên Trần Quang Thế cho biết đã bị đánh chảy máu mồm, bị đấm vào đầu. Chiếc camera  anh đang cầm đã bị giật không cho tác nghiệp.

Cùng ngày 24/9, Hội Nhà báo Việt Nam đã có văn bản gửi Công an TP Hà Nội và Công an Huyện Đông Anh yêu cầu làm rõ vụ nhà báo bị hành hung.


Hội Nhà báo Việt Nam yêu cầu Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị có liên quan xem xét sự việc thấu đáo, đúng sai thế nào phải xử lý nghiêm minh, thông báo trên công luận và trả lời Hội Nhà báo Việt Nam.

Qua những thông tin có được đây là một sự việc đáng tiếc khi những cán bộ đang thi hành công vụ lại có hành vi không đúng với những phóng viên, nhà báo - những người đang thực hiện nhiệm vụ phục vụ lợi ích chung là đưa thông tin đến người dân.

Trước thông tin Công an huyện Đông Anh đã đến xin lỗi phóng viên Quang Thế và báo Tuổi Trẻ thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo cho rằng, dù Công an huyện Đông Anh đã xin lỗi nhưng không thể xuê xoa về vụ việc và quan điểm của Hội là luôn bảo vệ quyền tác nghiệp chính đáng của các phóng viên, nhà báo. Cho đến nay, danh tính của các cán bộ đội Cảnh sát hình sự có hành vi hành hung, cản trở phóng viên tác nghiệp vẫn chưa được tiết lộ.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục