Yên Bái: Trên 143.000 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/9/2016 | 7:00:26 AM

YBĐT - Chất lượng các gia đình văn hóa ngày càng được nâng cao, phù hợp với các tiêu chí do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được ban chỉ đạo các cấp xác định là phong trào có tính then chốt của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, do đó các ban chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao bằng nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả.

Năm 2000, toàn tỉnh Yên Bái có 90.000/149.500 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt 60,2%. Năm 2005, có 122.336/155.115 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt 78,8%.

Năm 2010, có 139.839/169.502 hộ gia đình được công nhận đạt chuẩn gia đình văn hóa, đạt 82,5% theo tiêu chí cũ. Đến nay, toàn tỉnh có 143.778/199.678 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, đạt 72% theo tiêu chí mới. Chất lượng các gia đình văn hóa ngày càng được nâng cao, phù hợp với các tiêu chí do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành.

Các gia đình văn hóa tiêu biểu được các huyện, thị xã, thành phố bình chọn qua các năm là: gia đình ông Giàng A Tủa, gia đình ông Giàng Sình Dao (huyện Trạm Tấu); gia đình ông Trịnh Văn Truyền, bà Nguyễn Thị Thủy, ông Hà Tiến Hùng (thành phố Yên Bái); gia đình ông Giàng A Vư, ông Hà Trọng Bằng (huyện Văn Chấn); gia đình ông Lê Minh Hiến, ông Đặng Hồng Quân (huyện Trấn Yên)…

B.T

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục