Phụ nữ Nghĩa Lộ năng động thoát nghèo

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/9/2016 | 11:12:34 AM

YBĐT -Đã có trên 500 hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ có thu nhập từ 70 triệu đồng đến trên 100 triệu đồng/ năm.

Tổ thêu dệt thổ cẩm của Hội Phụ nữ xã Nghĩa An tạo việc làm cho nhiều phụ nữ trong xã.
Tổ thêu dệt thổ cẩm của Hội Phụ nữ xã Nghĩa An tạo việc làm cho nhiều phụ nữ trong xã.

Đồng chí Lò Thị Ánh Nguyệt - Chủ tịch Hội Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ cho biết: “Với đặc thù của địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, gần 50% là đồng bào Thái, lực lượng chị em phụ nữ đông, trên 6.100 hội viên, 8 cơ sở hội, trình độ nhận thức của phụ nữ không đồng đều, đất sản xuất nông nghiệp ít, nhiều hội viên còn thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật để áp dụng vào phát triển kinh tế gia đình. Một số hội viên được vay vốn nhưng không biết áp dụng vào cuộc sống để phát triển kinh tế nên đồng vốn không phát huy hiệu quả. Vì vậy, ngoài cầm tay chỉ việc cần phải trang bị cho họ có kiến thức cơ bản nhất để phát triển kinh tế gia đình”.

Do vậy, việc khảo sát, phân loại hộ nghèo và xác định công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, hỗ trợ vốn và cách thức tổ chức sinh hoạt để trang bị cho hội viên vươn lên thoát nghèo là mục tiêu hàng đầu. Chính vì vậy, mỗi năm, các cấp hội đều phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giải ngân vốn vay cho các chị em phụ nữ.

Nhờ đó, 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ toàn thị xã đã mở 145 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho 4.878 lượt hội viên, phụ nữ khu vực nông nghiệp tham gia; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã giúp trên 2.100 hội viên vay trên 47 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Từ đó, có 102 hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo và ổn định đời sống, trên 500 hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ có thu nhập từ 70 triệu đồng đến trên 100 triệu đồng/ năm.

Chị Hoàng Thị Thơm ở thôn Pá Làng, xã Nghĩa Phúc là điển hình trong việc vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Năm 2011, thông qua Hội Phụ nữ xã, chị Thơm được vay 38 triệu đồng từ NHCSXH thị xã. Với số tiền được vay, chị Thơm đầu tư làm dịch vụ máy xay xát, dịch vụ vật tư nông nghiệp, dịch vụ cưới hỏi và chăn nuôi thêm lợn, gà, cá. Từ một hộ nghèo, đến nay, cuộc sống gia đình chị Thơm đã khá lên trông thấy, thu nhập bình quân mỗi năm trên 100 triệu đồng.

Gia đình chị Hà Thị Ứng, thôn Pá Làng, xã Nghĩa Phúc cũng vậy. Vốn là hộ nghèo, ruộng đất ít, mặc dù cố gắng rất nhiều nhưng cuộc sống của gia đình chị cũng không khá hơn chút nào. Năm 2011, chị Ứng được vay 30 triệu đồng từ NHCSXH thị xã. Chị Ứng đã mạnh dạn đầu tư nuôi 20 con lợn thịt, chuyển đổi 500 m2 ruộng sang đào ao thả cá và nuôi chim bồ câu Pháp.

Sau gần 3 năm có thêm chút tiền lãi, chị Ứng lại đầu tư thêm để bán hàng tạp hóa, mở rộng quy mô chăn nuôi. Trong chuồng lúc nào cũng có 20 - 50 con lợn thịt, 100 đôi bồ câu Pháp, một cửa hàng tạp hóa, thu nhập bình quân mỗi năm từ 60 - 100 triệu đồng, nhờ vậy mà gia đình chị Ứng đã thoát nghèo.

Không chỉ năng động, dám nghĩ, dám làm mà nhiều chị em phụ nữ còn tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế trọng tâm của thị xã như chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Trong 5 năm qua, đã có trên 700 hộ gia đình hội viên phụ nữ tích cực tham gia các mô hình phát triển kinh tế của thị xã như: dự án 500 ha lúa hàng hóa chất lượng cao, mô hình trồng ngô tím, chuối tiêu hồng, chăn nuôi, thả cá xen lúa, trồng hoa công nghệ cao, tổ thêu dệt thổ cẩm...

Đồng thời, các tổ chức hội hướng dẫn về kiến thức, tạo cơ hội để chị em tiếp cận vay vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Nhờ đó, số hội viên phụ nữ nghèo giảm nhanh qua các năm.

Phong trào phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo của chị em phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ 5 năm qua đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Những kết quả đạt được của phụ nữ thị xã nhiệm kỳ vừa qua góp phần quan trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ trên địa bàn toàn thị xã, đồng thời hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ lần thứ IV đề ra.

Lê Thanh

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục