Tăng cường kinh phí cho kho sách luân chuyển của thư viện địa phương

  • Cập nhật: Thứ sáu, 30/9/2016 | 11:50:04 AM

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các tỉnh, thành tiếp tục bổ sung và phát triển kho sách lưu động thư viện tỉnh luân chuyển về cơ sở, góp phần nâng cao dân trí, mức hưởng thụ văn hóa của người dân.

Ảnh minh họa - Internet
Ảnh minh họa - Internet

Những năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa (lĩnh vực thư viện) có phân bổ ngân sách thực hiện xây dựng kho sách lưu động thư viện tỉnh luân chuyển về cơ sở, góp phần phục vụ nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…

Từ năm 2011, nội dung chương trình mục tiêu này không được thực hiện nữa. Điều đó làm cho các thư viện tỉnh, thành gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển kho sách luân chuyển.

Tuy nhiên, các thư viện tỉnh, thành vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ luân chuyển sách xuống cơ sở phục vụ người dân vùng sâu, vùng xa và tới trường học, các điểm Bưu điện văn hóa xã, trại giam, tạm giam, trường giáo dưỡng, trường dân tộc nội trú, đồn biên phòng. Đây là những nội dung nằm trong chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an…

Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các tỉnh, thành tiếp tục bổ sung và phát triển kho sách luân chuyển để tạo điều kiện tốt nhất cho các thư viện tỉnh, thành hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới và nâng cao dân trí, mức hưởng thụ văn hóa của người dân.

(Theo Chinhphu.vn)

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục