Tọa đàm "Phụ nữ Yên Bái phát huy phẩm chất “Tự trọng - Tự tin - Trung hậu - Đảm đang”

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/10/2016 | 11:10:18 AM

YênBái -

YBĐT - Sáng 11/10, tại Trung tâm Giới thiệu việc làm phụ nữ Yên Bái, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức buổi toạ đàm "Phụ nữ Yên Bái phát huy phẩm chất “Tự trọng - Tự tin - Trung hậu - Đảm đang”, thiết thực chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2016), 6 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2016) và chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại buổi toạ đàm, cán bộ Hội phụ nữ các địa phương đã đưa ra nhiều ý kiến, những hoạt động từ thực tế từ cơ sở Hội để phát huy tốt hơn nữa những phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam “Tự trọng - Tự tin - Trung hậu - Đảm đang”, giúp các hội viên nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng, chấp hành đúng, đầy đủ chính sách và pháp luật của Nhà nước; gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc và của người phụ nữ Việt Nam.

 Chị Chu Thị Hạnh - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Trung Tâm, huyện Lục Yên phát biểu tại buổi tọa đàm.

Đồng thời phê phán, đấu tranh với những hủ tục, tệ nạn xã hội; chủ động, tích cực học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng ở mọi nơi, mọi lúc và truyền đạt lại cho người thân trong gia đình; vận động, giáo dục con em tích cực đến trường, xóa mù chữ; tham gia thực hiện phong trào đọc và làm theo sách báo để nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết…; chủ động, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với bản thân và gia đình.

Qua đó giáo dục chị em tinh thần cố gắng, phấn đấu học tập nâng cao trình độ, nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng sống, tu dưỡng rèn luyện không ngừng, xứng đáng là người “giữ ngọn lửa ấm” trong mỗi gia đình, đáp ứng yêu cầu của thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.


Minh Huyền – Hoài Văn

Các tin khác
Chiến sỹ trẻ tham gia kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, tư thế nằm bắn mục tiêu bia số 4.

Sáng 29/3, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tổ chức kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, tư thế nằm bắn mục tiêu bia số 4 cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024.

Nội dung huấn luyện đội ngũ chiến thuật bài “Trung đội dân quân bảo vệ mục tiêu khi có gây rối bạo loạn”.

Ngày 28/3, huyện Yên Bình đã tổ chức ra quân huấn luyện trước rút kinh nghiệm huấn luyện dân quân tự vệ năm 2024 tại xã Bảo Ái.

Phường Nguyễn Thái Học tiến hành kẻ vạch sơn chỉ giới hành lang hai bên tuyến đường Lý Thường Kiệt.

Phường Nguyễn Thái Học là một trong những địa bàn trọng điểm với chợ truyền thống và nhiều điểm chợ tự phát, cùng với đó là các hộ kinh doanh hàng hóa và dân cư tập trung đông. Thời gian qua, địa phương đã có nhiều giải pháp quyết liệt, thiết thực để đưa trật tự đô thị (TTĐT) từng bước đi vào nền nếp, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II văn minh và hiện đại.

Sáng 29/3, Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng các phương án khi xảy ra tình huống cháy nổ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục