Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam (20/10/1930 - 20/10/2016) và 6 năm ngày phụ nữ việt nam (20/10/2010 - 20/10/2016)

Phụ nữ Yên Bái đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ và phong trào Hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/10/2016 | 7:01:30 AM

YBĐT - Từ đầu năm đến nay, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã cụ thể hóa, triển khai phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm công tác; tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp. Qua đó góp phần động viên, khuyến khích, hướng dẫn cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực vươn lên, phát huy vai trò trong các lĩnh vực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phun nữ các xã vùng Đông hồ Thác Bà (Yên Bình) tích cực tiếp thu kiến thức khoa học kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất.
Phun nữ các xã vùng Đông hồ Thác Bà (Yên Bình) tích cực tiếp thu kiến thức khoa học kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất.

Các phong trào của phụ nữ luôn gắn với phong trào thi đua ở địa phương, thu hút 100% cán bộ, 95% hội viên đăng ký thực hiện. Hội đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, nghị quyết đại hội Đảng và nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp.

Đồng thời tổ chức đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội phụ nữ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XV. Hết tháng 6/2016, 100% các xã, phường, thị trấn tổ chức xong đại hội phụ nữ cấp cơ sở và đến hết tháng 9/2016, toàn tỉnh đã hoàn thành tổ chức đại hội phụ nữ cấp huyện theo đúng hướng dẫn và kế hoạch đề ra.

Các cấp Hội đã tổ chức một số hoạt động nâng cao chất lượng công tác gia đình với chủ đề “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” thông qua những nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.

 

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam thành phố Yên Bái trao đổi với hội viên phụ nữ xã Tuy Lộc về kỹ thuật chăm sóc rau sạch. Ảnh Thanh Hương

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Phát triển gia đình trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020 tầm nhìn 2030. Hội phối hợp tổ chức thành công 3 Hội thi: “Cơm ngon - Con khỏe” tại thị trấn Yên Bình (Yên Bình), thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ (Văn Chấn) và thị trấn Mậu A (Văn Yên) với 60 cặp mẹ con hội viên phụ nữ tham gia, thu hút trên 1.500 hội viên phụ nữ và nhân dân cổ vũ.

Hội viên đã tích cực hưởng ứng “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2016 với chủ đề: “Tiếp tục tăng cường sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn”; tổ chức tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm cho gần 19.500 lượt người. Hội cùng với Tổ chức Haga Quốc tế tại Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt “Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ tại cộng đồng” và tổ chức 4 chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về mua bán người và bạo lực gia đình tại các xã Phan Thanh, Minh Xuân (Lục Yên) và Xuân Long (Yên Bình) với trên 1.500 người tham dự.

Các hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó, các gia đình chính sách được Hội quan tâm, chia sẻ, tặng hàng trăm suất quà, làm 16 nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo ở huyện Yên Bình, Văn Yên, Văn Chấn, Lục Yên, Trấn Yên.

Hội viên phụ nữ tham quan các sản phẩm sáng tạo của hội viên các địa phương trong tỉnh trưng bày nhân kỷ niệm 20/10. Ảnh Minh Huyền

Để giúp hội viên nghèo có vốn phát triển kinh tế, Hội ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền 820 tỷ 657 triệu đồng thông qua 919 tổ tín dụng cho 31.124 hội viên phụ nữ  vay vốn phát triển kinh tế; vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được vay qua 60 tổ, 1.549 thành viên với số tiền trên 84 tỷ đồng. Các nguồn vốn sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, mang lại cơ hội giảm nghèo và làm giàu cho các hội viên.

Cùng đó các mô hình, tổ nhóm tín dụng - tiết kiệm được củng cố, quản lý nguồn vốn tiết kiệm có hiệu quả. Ngoài ra, hội viên đã giúp nhau trên 7.500 ngày công lao động, 3,5 tấn gạo, ngô, lúa, trên 1.000 con giống các loại, gần 3.900 cây giống, cho vay 375 triệu đồng không lấy lãi. Hội cũng đã phối hợp tổ chức hàng trăm cuộc tập huấn, trao đổi kinh nghiệm cho gần 12.500 lượt hội viên về kiến thức chăn nuôi, trồng trọt, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; xây dựng 35 mô hình sản xuất mới.

Một số mô hình liên kết với nhà đầu tư được triển khai như: mô hình trồng 1.000 m2 sâm núi Hàn Quốc tại xã Púng Luông (Mù Cang Chải); mô hình liên kết với doanh nghiệp, Viện Chế tạo máy triển khai trồng và chế biến quả sơn tra xuất khẩu tại xã Nậm Khắt (Mù Cang Chải); triển khai 15 nhóm với 125 hộ trồng 29 ha gừng giống địa phương tại xã Lao Chải (Mù Cang Chải) và xã Nậm Mười (Văn Chấn).

Trung tâm Giới thiệu việc làm Phụ nữ Yên Bái cũng đã đặt hàng đào tạo nghề với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên 17 lớp nghề cho 520 học viên, tập trung chủ yếu là nghề may mặc cung cấp nguồn lao động có tay nghề cho các công ty may đóng trên địa bàn tỉnh; tư vấn việc làm cho trên 850 lượt người; giới thiệu việc làm ổn định cho 214 lao động...

Với nhiều hoạt động và các phong trào thiết thực, tổ chức Hội đã khẳng định là chỗ dựa tin cậy cho chị em. Toàn tỉnh đã kết nạp 794 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 147.991 trên tổng số 195.242 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ thu hút hội viên đạt 75,8%, không có cơ sở nào có tỷ lệ thu hút hội viên dưới 50%. Trong đó có 80.063 hội viên phụ nữ là dân tộc thiểu số, chiếm 54,1% tổng số hội viên phụ nữ toàn tỉnh.

Thời gian quan, phụ nữ Ngành giáo dục và đào tạo, nhất là cán bộ giáo viên ở vùng cao đã có nhiều cố gắng thực hiện phong trào thi đua hai tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở địa phương.

Phát huy kết quả đạt được, từ nay đến hết năm 2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ Yên Bái tiếp tục tổ chức tuyên truyền, học tập, triển khai và hướng dẫn phụ nữ thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những mục tiêu của Hội đề ra; chuẩn bị tốt nội dung văn kiện và các điều kiện khác để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XV.

Hội sẽ đẩy mạnh Phong trào thi đua ”Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và rèn luyện phẩm chất “Tự trọng - Tự tin - Trung hậu - Đảm đang”. Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Hội.

Đồng thời, chỉ đạo các cấp Hội cụ thể hóa và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Phong trào "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”; tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; động viên, giúp đỡ gia đình hội viên phụ nữ nghèo vươn lên trong cuộc sống; phối hợp triển khai các nguồn vốn tín dụng cho hội viên phụ nữ vay phát triển kinh tế, vận động hội viên phụ nữ tham gia các hình thức tiết kiệm và giúp nhau phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững.

Hội sẽ tranh thủ sự lãnh đạo, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở; thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Hội, phát triển và quản lý tốt hội viên; tăng cường nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra theo Điều lệ Hội; củng cố bộ máy và nâng cao, đổi mới chất lượng công tác kiểm tra theo hướng tăng cường, phát hiện và hướng dẫn cơ sở; tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, hội viên, phụ nữ về công tác đối ngoại của Đảng.

Các cấp Hội sẽ tích cực hỗ trợ dạy nghề việc làm, phát triển doanh nghiệp nữ đáp ứng yêu cầu hội nhập; chủ động xây dựng các dự án, tranh thủ các nguồn lực, triển khai các chương trình, dự án theo đúng tiến độ, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình tốt để nhân rộng, tạo cơ hội để chị em tự tin, vươn lên góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Minh Quang

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục