Phụ nữ Báo Đáp - hạt nhân xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/10/2016 | 7:06:03 AM

YBĐT - Báo Đáp - xã đầu tiên của huyện Trấn Yên được tỉnh Yên Bái công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để có được thành công đó, có sự đóng góp quan trọng của các hội viên Hội Phụ nữ xã, đặc biệt là tiêu chí số 17 về môi trường.

Chi hội Phụ nữ thôn Tân Long, xã Báo Đáp tích cực quét dọn “Đoạn đường chi hội phụ nữ tự quản”.
Chi hội Phụ nữ thôn Tân Long, xã Báo Đáp tích cực quét dọn “Đoạn đường chi hội phụ nữ tự quản”.

Từ đường Yên Bái - Khe Sang rẽ vào thôn Tân Long, xã Báo Đáp là con đường bê tông sạch sẽ. Trên mỗi đoạn đường đều có các tấm biển “Đoạn đường chi hội phụ nữ tự quản”.

 Đang thu dọn rác thải cùng các hội viên trên đoạn đường tự quản của chi hội mình, bà Nguyễn Thị Lan ở thôn Tân Long chia sẻ: “Chị em chúng tôi đã ký cam kết với Hội Phụ nữ xã về thực hiện mô hình dân vận khéo “Chi hội phụ nữ tự quản về bảo vệ môi trường” từ năm 2013. Đoạn đường đầu thôn này do chúng tôi phụ trách, mỗi tháng thực hiện tổng vệ sinh quét dọn, phát quang cây cỏ 2 lần vào ngày 15 và 30 dương lịch. Đồng thời, chúng tôi cũng tuyên truyền cho các hộ dân ở đây thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh chung. Do vậy, từ vài năm trở lại đây, đoạn đường này luôn sạch sẽ, đi lại dễ dàng”.

Được biết, năm 2013 Hội Phụ nữ xã Báo Đáp được Hội Phụ nữ huyện Trấn Yên chọn làm điểm về xây dựng “Chi hội phụ nữ tự quản về bảo vệ môi trường” và thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới của địa phương giai đoạn 2013 - 2015. Hội Phụ nữ xã đã chủ động xây dựng kế hoạch đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện mô hình; tổ chức họp các chi hội để triển khai học tập, phổ biến những nội dung về xây dựng chi hội phụ nữ tự quản về bảo vệ môi trường và thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Đồng thời, Hội cho ra mắt mô hình dân vận khéo “Chi hội phụ nữ tự quản về bảo vệ môi trường” của 17 chi hội và triển khai thực hiện Cuộc vận động gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại 17/17 thôn. Qua 3 năm triển khai thực hiện, đến nay, ý thức về bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung của các hội viên và người dân đã được nâng lên rõ rệt. Vì vậy, hầu hết người dân trong xã sống bằng nông nghiệp nhưng vài năm trở lại đây không còn tình trạng phân gia súc vương vãi trên đường hay việc phơi rơm, rạ ra đường làm mất mỹ quan thôn xóm và mất an toàn giao thông.

Chị Đỗ Thị Nga, ở thôn Chí Tiên là người rất tích cực hưởng ứng mô hình này cho hay: “Hội viên chúng tôi rất đồng tình, ủng hộ mô hình dân vận khéo “Chi Hội Phụ nữ tự quản về bảo vệ môi trường” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ngoài việc tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, mỗi hội viên còn tuyên truyền cho chồng, con và mọi người trong gia đình thực hiện vệ sinh nhà cửa, đào hố rác tại góc vườn nhà mình để thu gom và xử lý rác thải tại gia đình”. Nhờ đó, trên 800 hội viên của 17/17 chi hội đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình đối với Phong trào “Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn” mới của địa phương, góp phần thực hiện tốt 19 tiêu chí, trong đó có tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

 Bà Đoàn Thị Hải Yến - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: “Tham gia thực hiện mô hình dân vận khéo “Chi hội phụ nữ tự quản về bảo vệ môi trường” và thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là cơ hội để hội viên giữ gìn vệ sinh chung, cải thiện tình trạng vứt rác bừa bãi. Với các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện, toàn xã đã có 722/801 gia đình hội viên phụ nữ đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch” đạt 90,1%. Hội cũng đã cắm được 17 tấm biển “Đoạn đường chi hội phụ nữ tự quản”. Ngoài ra, các hội viên phụ nữ còn tích cực ủng hộ xây dựng nông thôn mới như: quyên góp tiền, ngày công lao động và hiến trên 2 ha đất để mở đường.

Với sự tổ chức, triển khai, tuyên truyền đồng bộ, nghiêm túc, nội dung phù hợp sát với thực tế, đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ, Hội Phụ nữ xã Báo Đáp đã góp phần tích cực vào thành công chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Minh Huyền

Các tin khác
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Nậm Có tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh ngày 28/3

Ngày 28/3, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã tổ chức giao gạo hỗ trợ học sinh tại các Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục