Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Văn Chấn lần thứ II

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/10/2016 | 7:02:02 AM

YBĐT - Vừa qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Văn Chấn tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ban đại diện Phật giáo huyện Văn Chấn được thành lập từ năm 2012 với 13 thành viên, Đại đức Thích Niệm Giác làm Trưởng ban.

Ban đại diện Phật giáo huyện Văn Chấn được thành lập từ năm 2012 với 13 thành viên, Đại đức Thích Niệm Giác làm Trưởng ban. Tháng 4/2014, đổi tên thành Ban trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Văn Chấn, là tổ chức tôn giáo trực thuộc Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái.

Nhiệm kỳ qua, Ban trị sự đã làm tốt công tác vận dụng trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, phát huy tính sáng tạo, giữ vững niềm tin đạo pháp, phối hợp giữ vững việc đạo, việc đời; thống nhất ý chí và hành động, đoàn kết giữa các ban trị sự với chi hội cư sĩ, phật tử tại các xã, thị trấn.

Thường trực Ban trị sự đã vận động nhân dân, cư sĩ, phật tử tiết kiệm chi dùng, phát tâm công đức xây dựng chùa Trúc Lâm Thiên Phú; tích cực vận động nhân dân, cư sỹ, phật tử thực hiện nếp sống văn hóa mới, không rải tiền, vàng mã, muối trên đường đưa tang; hạn chế các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; làm tốt công tác từ thiện xã hội.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Văn Chấn tập trung trí tuệ triển khai tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Văn Chấn lần thứ II; tăng cường mối đoàn kết giữa các thành viên trong Ban trị sự, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, thành lập Ban Hộ tự chùa Trúc Lâm Thiên Phú giúp sư trụ trì; phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tiếp tục quyên góp vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm vì sự nghiệp Phật pháp…

Phan Tuấn (Đài TT-TH Văn Chấn)

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục