Đại hội thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam thị xã Nghĩa Lộ

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/10/2016 | 7:06:24 AM

YBĐT - Vừa qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức Đại hội thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2016 - 2021 với sự tham dự của 48 đại biểu.

Trên địa bàn thị xã hiện có 19 người nhiễm chất độc da cam và 17 người khác đang được hưởng chính sách đãi ngộ người kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam.

Trong những năm qua, thị xã Nghĩa Lộ đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với những người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn.

Hàng năm, thị xã thăm hỏi, tặng quà các nạn nhân chất độc da cam trong các dịp lễ tết, vận động ủng hộ Quỹ “Vì nạn nhân chất độc da cam”, hỗ trợ xây dựng nhà cho 3 gia đình nạn nhân chất độc da cam khó khăn về nhà ở với số tiền 120 triệu đồng. Nạn nhân chất độc da cam sức khỏe yếu thường xuyên được quan tâm chăm sóc sức khỏe.

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nhiều nạn nhân chất độc da cam đã tích cực tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống cho gia đình.

Đến nay, đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn từng bước được cải thiện, không có gia đình nào thuộc diện đói nghèo. Đại hội đã bầu 9 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Bùi Xuân Đông được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam thị xã Nghĩa Lộ, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thúy Quỳnh – Bảo Anh (Đài TT – TH Thị xã Nghĩa Lộ)

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục