Trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VII

  • Cập nhật: Chủ nhật, 8/1/2017 | 10:48:54 AM

YênBái - YBĐT – Sáng 8/1, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VII tổ chức Lễ trao giải Hội thi lần thứ VII (năm 2015 – 2016), phát động Hội thi lần thứ VIII (năm 2017 – 2018) và khen thưởng Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ XII- năm 2016 với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VII.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VII do Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật (KHKT) tỉnh phối hợp với Sở Khoa học- Công nghệ , Liên đoàn Lao động, Sở Giáo dục-Đào tạo (GD&ĐT), Tỉnh đoàn thanh niên và các đơn vị liên quan tổ chức.

Hội thi đã nhận được 54 giải pháp sáng tạo kỹ thuật của các đơn vị, cá nhân ở các ngành, các cấp trên các lĩnh vực. Trong đó, 25 sáng kiến đã được Ban tổ chức đánh giá cao. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tác giả xuất sắc tại Hội thi.

Năm nay, chất lượng các giải pháp tham dự Hội thi được đánh giá là nâng cao hơn theo 3 tiêu chí: có tính mới, khả năng nhân rộng và mang lại hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội.

Ban tổ chức trao quà lưu niệm cho các tác giả có nhiều đóng góp cho Hội thi.

Trong đó, nhiều giải pháp đem lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội cao; tiêu biểu như: giải pháp “Cải tiến thay thế vòi phun nước tạo sương mù tháp điều hòa nhiệt độ thuộc dây chuyền sản xuất Clinker xi măng của Nhà máy Xi măng Yên Bái” của tác giả Nguyễn Văn Đức – Giám đốc Nhà máy Xi măng, Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái và giải pháp “Cải tiến phương pháp cầm máu, cố định hốc mũi bằng cách dùng ống nội khí quản cải tiến thay thế nhét mèche mũi trước bằng gạc kinh điển” của tác giả Phan Thanh Tôn - Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ - giải Nhất Hội thi; giải pháp “Chuyển đổi cơ sở dữ liệu qua chuẩn XML” của tác giả Đỗ Trung Thành- Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái; giải pháp "Cải tiến máy tiện T630 thành T655" của tác giả Vũ Hữu Lê – Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà, thành phố Yên Bái và sáng tác tác phẩm “Đại cương thế giới sử thi” bằng thơ lục bát nhằm đổi mới phương pháp dạy học – học Lịch sử thế giới ở trường trung học của thầy giáo Lê Văn Cường -Trường THPT Cảm Ân, huyện Yên Bình đạt giải Nhì.

Các tác giả là đoàn viên công đoàn các cấp nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ XII- năm 2016, tỉnh Yên Bái đã đạt một giải Ba với giải pháp “Thiết bị phơi ván bóc” của nhóm tác giả Bùi Đức Thuận, Nguyễn Thị Hồng Vân – Trường THPT Thác Bà, huyện Yên Bình và một giải Khuyến khích với giải pháp “Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học song ngữ Vietchem” của tác giả Nguyễn Đức Hải- Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức tiếp tục phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VIII (năm 2017 – 2018) và hưởng ứng Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ XIII.

Phát tờ tơi tuyên truyền về Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VIII (năm 2017 - 2018).

Theo đó, lĩnh vực dự thi của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VIII tập trung vào các lĩnh vực; nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; cơ khí tự động hóa, giao thông vận tải, xây dựng; vật liệu, hóa chất, năng lượng; y dược; công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; giáo dục - đào tạo và một số lĩnh vực khác. Thời gian nhận giải pháp dự thi từ nay đến hết ngày 30/7/2018.

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ XIII sẽ tập trung vào các lĩnh vực: đồ dùng học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường, các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Thời gian nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 31/7/2017.

Phát biểu tại Lễ trao giải và phát động Hội thi lần thứ VIII, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh đã chúc mừng thành tích của các tập thể và cá nhân đạt giải.

Để Hội thi lần thứ VIII và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc thực sự là một phong trào sôi nổi và rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, đồng chí đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, có sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể trong việc phát động, tổ chức Hội thi; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Hội thi trên các phương tiện thông tin đại chúng tới đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp mới về KHKT vào sản xuất và đời sống.

Đồng thời, Liên hiệp Các hội KHKT tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương liên quan tuyển chọn các giải pháp xuất sắc của các em học sinh tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ XIII – năm 2017, lần thứ XIV– năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải Nhất cho các tác giả đạt giải Hội thi.

Nhóm tác giả đạt giải Ba Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ XII nhận bằng khen của Tỉnh đoàn Yên Bái.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 15 giải Khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả xuất sắc tham gia Hội thi. Cùng với đó, nhiều tác giả và nhóm tác giả xuất sắc đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Yên Bái, giấy khen của Sở GD&ĐT, khen thưởng của Hội Khuyến học tỉnh... 

Thanh Chi – Hoài Văn

Các tin khác
Hiện trường vụ cháy

Khoảng 8h sáng ngày 16/4, tại phòng khám dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe của gia đình bà Bùi Thị Ban, tổ 2, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải đã xảy ra cháy.

Giao dịch viên của VNPT Yên Bái thực hiện chuẩn hóa thông tin cho khách hàng tại điểm giao dịch Km5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

Đến nay đã hơn một năm các nhà mạng thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao cùng với sự vào cuộc triển khai nhiều giải pháp song hành của các cơ quan hữu trách nhằm thắt chặt quản lý thuê bao di động trả trước, loại bỏ tình trạng SIM “rác”. Tuy nhiên, người dân vẫn liên tục phải nhận các tin nhắn không mong muốn, các cuộc gọi rác, có dấu hiệu lừa đảo làm phiền, nhũng nhiễu.

Quang cảnh hội nghị

Ngày 16/4/2024, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức phiên tòa trực tuyến, xét xử một vụ án hình sự.

Năm 2023 và quý I năm nay, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Yên Bái, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục