Ban Dân tộc tỉnh trao quà Tết của Ủy ban Dân tộc cho các gia đình chính sách, người nghèo Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/1/2017 | 10:42:01 AM

YênBái - YBĐT - Ngày 16/1, được sự uỷ quyền của Ủy ban Dân tộc, đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái do đồng chí Giàng A Câu - Trưởng ban làm trưởng đoàn đã đến trao quà của Ủy ban Dân tộc cho các gia đình chính sách, người nghèo, người có uy tín... tại các xã: Nà Hẩu, Đại Sơn, huyện Văn Yên và xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên.

Đồng chí Giàng A Câu  - Trưởng ban Dân tộc tỉnh trao quà cho các gia đình chính sách, người có uy tín và người nghèo xã Tân Đồng (Trấn Yên).
Đồng chí Giàng A Câu - Trưởng ban Dân tộc tỉnh trao quà cho các gia đình chính sách, người có uy tín và người nghèo xã Tân Đồng (Trấn Yên).

Tại các xã, đồng chí Giàng A Câu đã ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới các gia đình. Vui mừng trước những nỗ lực của các địa phương trong công tác chăm lo an sinh xã hội; những bước chuyển biến tích cực trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống theo nếp sống văn hoá mới ở cơ sở, đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt việc chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện hiệu quả các chính sách đầu tư của Đảng, Nhà nước cùng với nguồn lực tại chỗ để nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục, y tế, giao thông, thuỷ lợi..., góp phần xoá đói giảm nghèo nhanh và bền vững.

Thay mặt Ủy ban Dân tộc và lãnh đạo tỉnh, đồng chí Giàng A Câu chúc cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc tại các địa phương đón Xuân Ðinh Dậu 2017 vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc.

Đồng chí Giàng A Câu  - Trưởng ban Dân tộc tỉnh trao quà cho các gia đình chính sách, người có uy tín và người nghèo xã Nà Hẩu (Văn Yên).

Tại các địa phương, đồng chí đã trao 3 suất quà tết cho các xã: Nà Hẩu, Đại Sơn, huyện Văn Yên và xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, mỗi suất trị giá 3,5 triệu đồng; trao 62 suất quà cho các gia đình chính sách, người có uy tín và người nghèo tại các địa phương đến thăm, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

A Mua

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục