Khối giao ước thi đua các cơ quan văn hóa - xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 2017

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/1/2017 | 5:01:23 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 17/1, Khối giao ước thi đua các cơ quan văn hóa – xã hội tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Khối gồm 8 đơn vị là Đài Phát thanh và Truyền hình, Bảo hiểm xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc.

Trong năm 2016, Khối đã phát động phong trào thi đua với 6 nội dung trọng tâm. Mỗi đơn vị trong Khối căn cứ nội dung phát động thi đua chung, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của đơn vị chủ động xây dựng các chủ đề thi đua phù hợp với việc thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới” và đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” như phong trào “Đổi mới, sắc bén, hiệu quả trong nhiệm vụ tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình” của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, “Toàn tâm toàn ý thực hiện nếp sống văn minh công sở, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí” của Sở Thông tin và Truyền thông; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” của Sở Giáo dục- Đào tạo...

Ngoài ra, các đơn vị có nhiều mô hình mới, cách làm mới đối với công tác thi đua, khen thưởng. Các thành viên là đã chú trọng sử dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền để khen thưởng kịp thời các trường hợp có thành tích đột xuất, những mô hình sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, hiệu quả công tác để kịp thời động viên người lao động. Công tác xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến đã được các đơn vị quan tâm, coi trọng. Trên cơ sở đó, hầu hết các đơn vị thành viên trong Khối đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch giao.

Năm 2017, Khối xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng sát với tình hình thực tế; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh, bộ, ngành; tăng cường công tác phát hiện, xây dựng bồi dưỡng, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến; tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các đơn vị trong Khối...

Hội nghị đã tiến hành chấm điểm thi đua năm 2016, bình xét, suy tôn đơn vị đề nghị UBND tỉnh và Chính phủ tặng cờ thi đua; phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2016. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội được bầu làm Trưởng khối thi đua năm 2017.

 Thanh Ba

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục