Yên Bái giao ban báo chí quý IV - năm 2016

  • Cập nhật: Thứ hai, 23/1/2017 | 3:34:25 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 23/1, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý IV và cả năm 2016; triển khai phương hướng, nhiệm vụ tuyên truyền quý I năm 2017.

Trong quý IV và cả năm 2016, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, bám sát định hướng thông tin của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

Báo chí đã dành thời lượng lớn thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Cùng với đó, báo chí đã tích cực đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương lớn của tỉnh, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống…

 

Quang cảnh Hội nghị

Đồng thời, báo chí đã kịp thời phát hiện và phản ánh nhiều vấn đề còn tồn tại trong đời sống xã hội, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Riêng trong quý IV, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền về Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kỳ họp Quốc hội thứ 2, khóa XIV và kỳ họp thứ 3 – HĐND tỉnh khóa XVIII; Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XV; việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2016, đặc biệt là 30/31 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt, vượt mức kế hoạch đề ra; việc triển khai xây dựng Trung tâm hành chính công của tỉnh; kết quả thực hiện một số chương trình, đề án, chính sách an sinh xã hội…

Định hướng công tác tuyên truyền trong quý I – năm 2017, các cơ quan báo chí sẽ tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa – xã hội, công tác quốc phòng – an ninh.

Tại Hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông đã trao hỗ trợ tác phẩm báo chí cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc trong quý IV – năm 2016.

Thanh Chi – Quyết Thắng

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục