Đại hội Chi đoàn Sở Xây dựng Yên Bái lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2019

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/2/2017 | 4:06:50 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 14/2, Đại hội Chi đoàn Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2019 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đây là đại hội điểm của Chi đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái.

Chi đoàn Sở Xây dựng có 40 đoàn viên sinh hoạt tại 4 phân đoàn. Nhiệm kỳ 2014 - 2017, Chi đoàn Sở Xây dựng đã đoàn kết, thống nhất trong quá trình hoạt động, chủ động đề xuất với Đảng bộ, lãnh đạo Sở trong công tác chuyên môn và phong trào thanh niên; phối hợp chặt chẽ với Công đoàn tổ chức các cuộc sinh hoạt phong phú, đa dạng, thu hút được đoàn viên tham gia, góp phần thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ của Chi đoàn và Đảng bộ cơ quan đã đề ra.

Trong thực hiện phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”, Chi đoàn đã đẩy mạnh phong trào “Ba trách nhiệm”, “Sáng tạo trẻ” gắn với trách nhiệm và phát huy tinh thần sáng tạo của từng cá nhân.

Hàng năm, Chi đoàn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng do Trung ương đoàn, Tỉnh đoàn, Đoàn khối các cơ quan tỉnh Yên Bái phát động, trong đó có việc thường xuyên xây dựng kế hoạch, chương trình tình nguyện đến xã vùng cao Púng Luông, huyện Mù Cang Chải.

Cùng với đó, Chi đoàn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong cải cách hành chính, vận động công chức trẻ xung kích sáng tạo trong xây dựng công sở văn minh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí...

Đại diện Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Chi đoàn đã giới thiệu được 16 đoàn viên ưu tú vào Đảng bộ xem xét kết nạp, trong đó có 13 đồng chí đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, nâng tổng số đảng viên là đoàn viên chi đoàn hiện có 25 đồng chí. Hàng năm, Chi đoàn đều được Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đánh giá là đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Với sự thống nhất cao, Đại hội Chi đoàn Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái đã bầu ra Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Hoài Văn

Các tin khác
Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Hội viên phụ nữ xã An Bình, huyện Văn Yên thực hiện mô hình tái chế rác thải nhựa và vỏ lon bia.

Hưởng ứng Phong trào "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh phát động, thời gian qua, các địa phương của tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai, cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, hoạt động cụ thể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục