Tiến bước lên Đoàn

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/3/2017 | 1:46:16 PM

YBĐT - Hiện, toàn tỉnh có 241 liên đội với gần 3.000 chi đội, trên 121.000 đội viên, thiếu niên, nhi đồng tham gia sinh hoạt.

Thiếu nhi Yên Bái tham gia Liên hoan Nghi thức Đội và Phụ trách sao giỏi.
Thiếu nhi Yên Bái tham gia Liên hoan Nghi thức Đội và Phụ trách sao giỏi.

Chị Thào Thị Thùy Linh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội tỉnh cho biết: “Hiện, toàn tỉnh có 241 liên đội với gần 3.000 chi đội, trên 121.000 đội viên, thiếu niên, nhi đồng tham gia sinh hoạt. Với chủ đề năm học 2016 - 2017 là “Thiếu nhi Việt Nam/Vâng lời Bác dạy/Làm nghìn việc tốt/Mừng đại hội Đoàn”, Hội đồng Đội đã cụ thể hóa 6 chương trình lớn với nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương".

Cụ thể, công tác giáo dục truyền thống luôn được các liên, chi đội quan tâm, đẩy mạnh. 100% liên đội triển khai hiệu quả Chương trình “Tự hào truyền thống - Tiếp bước cha anh” với nhiều hoạt động trọng tâm như: Cuộc vận động “Thiếu nhi Yên Bái thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, Chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”, Phong trào “Nghìn việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ”, công tác “Trần Quốc Toản”, lập sổ “Nhật ký đội viên làm theo lời Bác” cho các em đội viên... Thông qua đó, góp phần bồi đắp cho các em tình yêu đất nước, truyền thống cách mạng của quê hương và lịch sử vẻ vang của Đội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh”.

Trong học tập, các liên đội triển khai hiệu quả các phong trào: “Vượt khó học tốt”, “Vở sạch chữ đẹp”, “Hội vui học tập”...; củng cố, thành lập mới các mô hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm như: “Câu lạc bộ môn học sở thích”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Học đi đôi với hành”, “Rèn nét chữ, luyện nết người”… qua đó, góp phần giáo dục, nâng cao ý thức học tập cho các em.

Trong đợt thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), đã có trên 250.000 điểm tốt, 2.870 đôi bạn cùng tiến giúp đỡ nhau trong học tập; có 287 công trình, phần việc măng non triển khai. Cô giáo Phạm Thị Mỹ Lan - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái cho biết: “Nhà trường đã phát động rất nhiều đợt thi đua để các em học sinh giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, vươn lên trong học tập. Ngoài ra, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức cuộc thi kiến thức phát triển kỹ năng mềm, giúp các em tự tin trong cuộc sống”.

Để tạo môi trường thân thiện, tích cực cho đội viên, thiếu nhi được “vui - khỏe - an toàn - học ngàn điều hay”, các liên đội đã triển khai nhiều phong trào như: “Trường em xanh - sạch - đẹp”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “ Ngày Chủ nhật xanh”, Cuộc vận động “Đàn gà khăn quàng đỏ”, Phong trào  “Kế hoạch nhỏ”... với hình thức sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Em Đỗ Đức Mạnh - học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết: “Ngoài giờ học tập, em và các bạn ở lớp luôn dành thời gian thu gom sách vở, quần áo cũ để quyên góp, ủng hộ các bạn vùng sâu, vùng xa theo các phong trào của Đội. Em nghĩ đây là việc làm hết sức ý nghĩa và cần được nhân rộng”.

Năm qua, Hội đồng Đội tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai hiệu quả Phong trào “Vườn rau của em”. Hiện, 157 liên đội các trường dân tộc nội trú, bán trú, các trường tiểu học, trung học cơ sở trong toàn tỉnh hưởng ứng triển khai phong trào, định kỳ hàng quý cho thu hoạch trên 12.000 kg rau xanh.

Đặc biệt, Cuộc vận động “Cùng em tôi đến trường” được hội đồng Đội các huyện, thị, thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả cụ thể nhân dịp tết Thiếu nhi 1/6, tết Trung thu, khai giảng năm học mới 2016 - 2017. Hội đồng Đội các cấp đã tổ chức trao trên 1.000 suất học bổng, hàng nghìn các phần quà ý nghĩa cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trị giá 2 tỷ đồng.

Từ hiệu quả của phong trào học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện kỹ năng, chất lượng đội viên, sao nhi đồng trong năm học 2015 - 2016 tiếp tục có chuyển biến rõ nét. Số lượng, chất lượng đội viên hoàn thành các chuyên hiệu chương trình rèn luyện đội viên ngày càng tăng. Năm học 2015 - 2016 đã có 5.000 đội viên được cấp khăn quàng đỏ của Thủ tướng Chính phủ; bồi dưỡng kết nạp trên 11.000 đội viên; gần 2.000 đội viên ưu tú đã vinh dự được giới thiệu học lớp cảm tình Đoàn...

Nguyễn Thu

Các tin khác
Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Ảnh minh họa.

Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, nhiều tuyến tàu đã được bổ sung vào chạy dịp này.

Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài trong nhiều ngày, có nơi đặc biệt gay gắt trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài nhiều ngày, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.

Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân tại phiên tòa xét xử lưu động.

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp thiết thực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động tự pháp và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục