Đông An có con đường của tuổi trẻ

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/3/2017 | 8:13:04 AM

YBĐT - Là một trong 10 công trình tiêu biểu được Tỉnh đoàn tuyên dương năm 2016 - công trình “Mở mới, nâng cấp tuyến đường thôn Khe Voi đi thôn Khe Gai, xã Đông An, huyện Văn Yên” của Huyện đoàn Văn Yên đã góp phần giúp nhân dân địa phương đi lại thuận tiện và giao thương hàng hóa.

Tuổi trẻ Văn Yên hăng hái tham gia thi công công trình.
Tuổi trẻ Văn Yên hăng hái tham gia thi công công trình.

Thôn Khe Voi và Khe Gai là hai thôn khó khăn của xã Đông An, huyện Văn Yên với 168 hộ. Thôn có trên 500 khẩu, chủ yếu là người dân tộc thiểu số; mật độ dân cư phân bố không đồng đều, chủ yếu tập trung ở các triền đồi ven suối. Đời sống của người dân nơi đây phụ thuộc nhiều vào làm nương, đồi, canh tác sắn và trồng rừng sản xuất.

Đường giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tuyến đường từ Khe Voi đi Khe Gai với chiều dài 2km đường đất do nhân dân tự mở, nền đường nhỏ, mặt đường lầy, lồi lõm… Bởi vậy, việc nâng cấp, mở mới tuyến đường này có ý nghĩa đặc biệt cần thiết và được Huyện đoàn Văn Yên coi là phần việc quan trọng phải được triển khai trong năm 2016.

Ngay khi xác định phần việc cần được triển khai thực hiện, Huyện đoàn Văn Yên đã chủ động họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, đặc biệt là đoàn viên thanh niên (ĐVTN) của xã Đông An để xây dựng tờ trình, kế hoạch, chương trình hoạt động của tuổi trẻ Văn Yên trong năm 2016. Thấy đây là việc làm ý nghĩa, thiết thực, Huyện ủy Văn Yên đã chỉ đạo Huyện đoàn cần nhanh chóng triển khai và tạo mọi điều kiện tốt nhất để thực hiện công trình.

Ngoài việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí ủy viên, Ban Chấp hành Huyện đoàn còn chủ động làm việc với lãnh đạo xã Đông An để khảo sát thực địa tại 2 thôn Khe Voi và Khe Gai; yêu cầu các đơn vị Đoàn cơ sở chủ động huy động ĐVTN, thống nhất thời gian, phân chia tuyến; bảo đảm điều kiện cho tổ chức thực hiện như: kinh phí, lương thực, thực phẩm, bảo đảm an ninh, chăm sóc sức khỏe cho ĐVTN; tuyên truyền, cổ động tại công trường; lựa chọn nơi dựng lán, trại…

Ngày 14/10/2016, các cơ sở Đoàn tập trung 450 ĐVTN tại công trường để ổn định nơi sinh hoạt và bắt tay vào thi công công trình. Chị Trần Thị Nương - Bí thư Đoàn xã Đông An cho biết: “Đây là công trình rất có ý nghĩa, việc mở mới nâng cấp tuyến đường từ thôn Khe Voi đi thôn Khe Gai sẽ giúp cho nhân dân đi lại thuận tiện, đặc biệt là các em học sinh khi đến trường trong mùa mưa bão”.

Sau hơn 10 ngày thi công, công trình “Mở mới, nâng cấp tuyến đường thôn Khe Voi đi thôn Khe Gai, xã Đông An” đã được hoàn thành. Công trình có chiều dài 2km, bề rộng mặt đường 3,5m, trong đó 1,2km mở mới, 0,8km nâng cấp, sửa chữa mặt đường và 4 cống tròn đường kính 0,5m bảo đảm đúng kỹ thuật theo sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện. Công trình huy động trên 450 ĐVTN và nhân dân địa phương với tổng trị giá ngày công trên 190 triệu đồng.

Tuyến đường từ thôn Khe Voi đi thôn Khe Gai hoàn thành đã kết nối với tuyến tỉnh lộ Yên Bái - Khe Sang, tạo điều kiện thuận lợi cho 160 hộ dân đi lại thuận tiện; khuyến khích nhân dân sản xuất, lưu thông, trao đổi, mua bán hàng hóa, tăng giá trị các sản phẩm nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, nhất là tạo điều kiện tốt cho các em học sinh đến trường trong mùa mưa bão.

Thông qua hoạt động tại công trường cũng đã thu hút đông đảo ĐVTN phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ; giáo dục truyền thống, tinh thần đoàn kết giữa ĐVTN và các cơ sở Đoàn; rèn luyện cho đoàn viên ý thức sinh hoạt tập thể và tuyên truyền nếp sống mới cho thanh niên địa phương.

Trần Ngọc

Các tin khác
Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Hội viên phụ nữ xã An Bình, huyện Văn Yên thực hiện mô hình tái chế rác thải nhựa và vỏ lon bia.

Hưởng ứng Phong trào "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh phát động, thời gian qua, các địa phương của tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai, cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, hoạt động cụ thể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục