Huấn luyện Cụm tự vệ thứ nhất thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/3/2017 | 2:09:37 PM

YBĐT - Ngày 28/3, tại Trường quân sự tỉnh, Cụm tự vệ 4 cơ quan trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh gồm: Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước và Cục Thuế tỉnh đã tổ chức huấn luyện và phát động , ký kết giao ước thi đua trong huấn luyện cho lực lượng tự vệ năm 2017.

Thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ, năm 2017, hoạt động của tự vệ các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh trực thuộc Bộ CHQS tỉnh; do vậy để thống nhất về phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Trường Quân sự phối hợp với ban CHQS các cơ quan tổ chức huấn luyện tập trung cho lực lượng tự vệ với phương châm “Huấn luyện cơ bản, thiết thực, chất lượng”.

Trong thời gian 7 ngày, 60 cán bộ, chiến sỹ tự vệ của 4 cơ quan sẽ được giáo viên Trường Quân sự tỉnh truyền đạt các nội dung về công tác dân vận của lực lượng dân quân tự vệ; quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; một số nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam; tình hình kinh tế, xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương cơ sở và cơ quan, tổ chức; thực hành huấn luyện các nội dung kỹ thuật bắn súng, ném lựu đạn; chiến thuật chiến đấu bộ binh; hướng dẫn về hình dạng, kích cỡ, cách làm một số loại công sự, hầm bí mật và ngụy trang công sự, trận địa.

Kết thúc huấn luyện, Trường Quân sự tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra nhận thức chính trị và bắn sung tiểu liên AK bài 1 để đánh giá kết quả huấn luyện.

Tại lễ khai mạc huấn luyện, lãnh đạo cơ quan Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan đã chứng kiến tự vệ 4 cơ quan ký kết giao ước thi đua “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”.

Thanh Năm

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, nhiều tuyến tàu đã được bổ sung vào chạy dịp này.

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục