Yên Bái tham gia Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/4/2017 | 10:21:23 AM

YênBái - YBĐT - Ngày 25/4, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Tham gia Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có 50 đại biểu là ủy viên Ban CHấp hành (BCH) Tỉnh hội, cán bộ chuyên trách và cán bộ hội LHPN các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà nêu rõ, Hội nghị sẽ triển khai các điểm cơ bản, điểm mới, cốt lõi của Nghị quyết; những lưu ý trong quá trình tổ chức thực hiện. Vì vậy, yêu cầu đại biểu tập trung tiếp thu và mạnh dạn có các ý kiến, đề xuất để quá trình triển khai đạt hiệu quả cao hơn, góp phần tạo sự khởi sắc trong hoạt động của các cấp hội nhiệm kỳ mới.

       Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh điều hành Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Theo đó, trong thời gian 2,5 ngày, các đại biểu sẽ được quán triệt 5 chuyên đề, gồm: Tổng quan các vấn đề chung của văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, phong trào thi đua, các cuộc vận động; Điều lệ Hội và dự thảo hướng dẫn thực hiện Điều lệ; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc và các giải pháp liên quan; vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và các giải pháp liên quan; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội…

Hội nghị cũng triển khai nội dung chi tiết của 3 dự thảo gồm: Dự thảo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội; Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; 2 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin - tự trọng - trung hậu -đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Dự thảo hướng dẫn đánh giá thi đua đối với Hội LHPN các tỉnh, thành, đơn vị năm 2017.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ Hội từ trung ương đến địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ngay sau Hội nghị, tất cả các tỉnh, thành trên cả nước sẽ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII cấp tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Minh Huyền – Hoài Văn

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục