Yên Bái: Ký kết phối hợp tuyên truyền, cung cấp thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/4/2017 | 4:36:12 PM

YênBái - YBĐT - Chiều ngày 26/4, tại Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Hội Cựu Chiến binh tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ ký kết phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo (gọi tắt là Đề án 1237 của Chính phủ).

Các đại biểu chứng kiến ký kết giữa Ban chỉ đạo 1237 và Hội Cựu chiến binh tỉnh.
Các đại biểu chứng kiến ký kết giữa Ban chỉ đạo 1237 và Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Dự Lễ ký kết có lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; đại biểu Câu lạc bộ truyền thống Bộ đội địa phương, Câu lạc bộ Các tiểu đoàn Yên Ninh và Ban liên lạc Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Yên Bái.

Theo số liệu của Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Yên Bái, hiện nay, Ban Chỉ đạo của tỉnh đang rà soát, xác minh thông tin 5.581 liệt sỹ thuộc tỉnh Yên Bái ở các địa bàn trong cả nước; trong đó đã hoàn thiện hồ sơ, tiến hành cất bốc 719 trường hợp theo quy định; cung cấp thông tin cho các địa phương xác minh, tìm kiếm, quy tập 1.798 trường hợp; số còn lại 3.064 liệt sỹ tiếp tục thu thập thông tin, xác minh, tìm kiếm trong thời gian tới.

Tại Lễ ký kết, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất nội dung ký kết phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên Hội cựu chiến binh, Câu lạc bộ cựu quân nhân từ tỉnh đến cơ sở, Câu lạc bộ truyền thống Bộ đội địa phương, Câu lạc bộ Các tiểu đoàn Yên Ninh và Ban liên lạc Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội và người dân trên địa bàn tỉnh phát hiện cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sỹ chưa được quy tập hoặc chưa rõ danh tính đến các cấp hội và cơ quan quân sự địa phương; phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 của tỉnh, xác minh, xử lý thông tin; rà soát, bổ sung hoàn thiện hồ sơ, kết luận địa bàn; tổ chức tìm kiếm, quy tập, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm để giải quyết thông tin một cách chính xác, hiệu quả nhất; phát huy vai trò, trách nhiệm của cựu chiến binh và tổ chức Hội cựu chiến binh các cấp tích cực tham gia cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, hoàn thành mục tiêu Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, góp phần cùng toàn xã hội sớm đưa hài cốt các liệt sĩ về với gia đình, địa phương.

Thanh Năm

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục