Hội LHPN Yên Bái tập huấn công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, bị xâm hại và bạo lực gia đình

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/5/2017 | 9:56:02 AM

YênBái - YBĐT - Sáng 10/5, Hội LHPN tỉnh Yên Bái phối hợp với tổ chức Hagar quốc tế tại Việt Nam tổ chức tập huấn công tác xã hội và quản lý ca trong hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, bị xâm hại và bạo lực gia đình.

Tham gia tập huấn có trên 20 học viên là cán bộ Hội LHPN tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh, Hội Phụ nữ các huyện Trấn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Theo thống kê, từ năm 2012 đến năm 2016 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra 121 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Thực trạng về bạo lực gia đình và mua bán người ở Yên Bái luôn được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm.

Nguyên nhân do một bộ phận nhân dân còn hạn chế về trình độ, nhận thức, coi thường pháp luật, mất cảnh giác, nhẹ dạ, cả tin... nên thường tự đi khỏi địa phương, ngoài ra một số trường hợp do bị bạo lực gia đình nên muốn bỏ nhà đi khỏi địa phương, đây cũng là nguyên nhân dễ trở thành nạn nhân bị mua bán người.

Các học viên được tham gia các hoạt động tại lớp tập huấn.

Với phương pháp vừa học lý thuyết kết hợp thảo luận nhóm. Trong thời gian 2 ngày (10 - 11/5) các học viên sẽ được truyền đạt và hướng dẫn những nội dung cơ bản như: Nguyên tắc và đạo đức trong thực hành quản lý ca; Nhóm trình bày hoạt động quản lý ca trên thực tiễn và phương án nâng cao chất lượng dịch vụ dựa trên việc áp dụng kiến thức đã học; Can thiệp khủng hoảng và một số nội dung liên quan đến công tác hội.

Đây là cuộc tập huấn thứ 2 sau khoá tập huấn về Nguyên tắc và lý thuyết công tác xã hội trong thực hành quản lý ca.

Qua tập huấn sẽ giúp các cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn tỉnh kiến thức cần thiết để phục vụ công việc.

Minh Huyền - Hoài Văn

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục