Phúc An: Phát huy hiệu quả vai trò tổ chức công đoàn cơ sở

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/5/2017 | 10:11:08 AM

YBĐT - Những năm qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, Công đoàn (CĐ) cơ sở xã Phúc An, huyện Yên Bình luôn chú trọng bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị kinh tế - xã hội của địa phương.

Đoàn viên công đoàn xã Phúc An thường xuyên tham gia lao động vệ sinh, giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp.
Đoàn viên công đoàn xã Phúc An thường xuyên tham gia lao động vệ sinh, giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Bà Hà Thị Thùy Dương - Chủ tịch CĐ xã Phúc An cho biết: “Xác định rõ việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm, CĐ xã đều tổ chức cho đoàn viên tham gia tìm hiểu kiến thức về pháp luật như: Luật Lao động, Luật Cán bộ công chức, Luật Bảo hiểm Y tế, Luật Dân sự, tổ chức ký cam kết thực hiện tốt Luật Giao thông đường bộ. Qua đó, góp phần thiết thực vào việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) đối với hoạt động của địa phương”.

Bên cạnh đó, CĐ xã thường xuyên vận động các ĐVCĐ tích cực tham gia vào Phong trào Xây dựng nông thôn mới; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia vào các hoạt động từ thiện nhân đạo, vệ sinh môi trường sống xanh - sạch - đẹp…

Theo đó, các ĐVCĐ xã Phúc An đã đạt được nhiều thành tích trong các phong trào như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, ủng hộ Quỹ “Vì phụ nữ nghèo”, “Tấm lưới nghĩa tình”, “Tấm lòng vàng”… và nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của UBND huyện và liên đoàn lao động cấp trên.

Song song với các hoạt động này, thời gian qua, CĐ xã Phúc An còn đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ và cán bộ nữ. Năm 2016, đã có 2 ĐVCĐ tham gia vào Ban Chấp hành CĐ cơ sở; 1 ĐVCĐ tham gia cấp ủy; 1 ĐVCĐ tham gia đại biểu HĐND; 3 ĐVCĐ tham gia Ban Thường vụ Hội Phụ nữ… Các ĐVCĐ đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, tạo được niềm tin với các cấp ủy chính quyền, nhân dân.

Để thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần ĐVCĐ, hàng năm, công đoàn xã Phúc An còn thường xuyên tổ chức các hoạt động gặp mặt, tọa đàm, giao lưu văn nghệ, thi nấu ăn nhân dịp các ngày kỷ niệm như: 20/10, 8/3, 30/4 - 1/5; tổ chức cho con em các đoàn viên vui tết Trung thu, Quốc tế Thiếu nhi 1/6…

Những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh hiểm nghèo thường xuyên được CĐ xã động viên, thăm hỏi, tặng quà. Hàng năm, CĐ xã thực hiện tốt nội dung xây dựng CĐ cơ sở vững mạnh; tổ chức đánh giá xếp loại ĐVCĐ… Với cách làm trên, hoạt động CĐ xã đã có nhiều chuyển biến, chủ động xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác và duy trì chế độ sinh hoạt của tổ chức CĐ; cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác CĐ do CĐ cấp trên tổ chức.

Để tiếp tục phát huy vai trò, hiệu quả của tổ chức CĐ cơ sở, trong thời gian tới, CĐ xã Phúc An phấn đấu tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động đểngày càng thể hiện rõ hơn vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động.

Mai Linh

Các tin khác
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Nậm Có tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh ngày 28/3

Ngày 28/3, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã tổ chức giao gạo hỗ trợ học sinh tại các Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục