Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại Yên Bái: Đề Văn vừa sức

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/6/2017 | 11:04:55 AM

YênBái - YBĐT - Sáng nay - 22/6, trên 6.880 thí sinh của tỉnh Yên Bái đã bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 với môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn. Đây là môn thi duy nhất làm bài theo hình thức tự luận với thời gian 120 phút.

Năm nay, kỳ thi THPT quốc gia có nhiều điểm mới, trong đó tỉnh Yên Bái thành lập một cụm thi do Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) chủ trì, phối hợp với Học viện Công nghệ Bưu chính - Viễn thông tổ chức tại địa phương đã tạo nhiều thuận lợi cho thí sinh và các bậc phụ huynh.

 

Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái.

Góp phần quan trọng bảo vệ an toàn tuyệt đối cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 diễn ra trên địa bàn thành phố Yên Bái, Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã phối hợp với công an các phường, đội nghiệp vụ làm công tác đảm bảo an ninh trật tự tại 6 điểm thi THPT quốc gia là điểm Trường THPT Nguyễn Huệ, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Trường THPT Hoàng Quốc Việt, Trường THPT Lý Thường Kiệt, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh.

Đề thi môn Ngữ văn của kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Sau 120 phút làm bài, các thí sinh hoàn thành môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Đánh giá chung của các thí sinh là đề thi môn Ngữ văn năm nay bám sát chương trình sách giáo khoa lớp 12 với các phần: đọc hiểu, nghị luận xã hội và có câu hỏi yêu cầu thí sinh phải tư duy sáng tạo, gắn kiến thức văn học với đời sống xã hội.

Các thí sinh trao đổi bài sau giờ thi môn Ngữ văn.

Cấu trúc đề thi năm nay được đánh giá là đi thẳng vào trọng tâm, ngắn gọn, súc tích, không nặng về trích dẫn và học thuộc. Đặc biệt, câu đọc hiểu về sự thấu cảm là câu hỏi được cho là hay và có ý nghĩa trong hiện thực xã hội đang cần nhiều hơn nữa sự thấu hiểu, sự cảm thông và chia sẻ giữa con người với con người khiến nhiều học sinh tâm đắc.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 sẽ diễn ra trong 2,5 ngày. Chiều nay, các thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Toán với thời gian 90 phút theo hình thức trắc nghiệm.

Thanh Chi – Quyết Thắng

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục