Hội Người mù Yên Bái sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ I

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/7/2017 | 1:49:33 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 21/7, Hội Người mù tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động Hội giữa nhiệm kỳ I – khóa I (2014-2019) và triển khai phương hướng, nhiệm vụ những năm tiếp theo.

Ông Đinh Thanh Tùng - Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam tặng quà cho các cựu chiến binh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ.
Ông Đinh Thanh Tùng - Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam tặng quà cho các cựu chiến binh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ.

Giữa nhiệm kỳ qua, công tác tổ chức Hội Người mù tỉnh có những bước chuyển biến đáng kể, công tác tổ chức hoạt động Hội ngày càng hiệu quả, bộ máy hoạt động tương đối đồng bộ, trình độ năng lực cán bộ Hội được nâng lên. Từ 50 hội viên đầu nhiệm kỳ đến nay đã nâng lên 165 hội viên.

Bên cạnh việc quan tâm chăm lo tinh thần, tổ chức thăm hỏi hội viên nhân dịp lễ tết, ốm đau và đào tạo, phục hồi chức năng, dạy chữ Braille, Hội cũng đã thường xuyên chăm sóc đời sống cho hội viên. Hội đã mở 1 khóa học với 2 lớp đào tạo nghề tẩm quất cổ truyền cho 20 hội viên. Giải quyết việc làm cho học viên sau đào tạo, Hội đã mở cơ sở tẩm quất cổ truyền, tạo việc làm cho 5 hội viên với mức lương từ 600 nghìn đến 1 triệu đồng/ người/tháng…

Qua Hội nghị lần này, Hội Người mù tỉnh Yên Bái rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để đưa ra mục tiêu phấn đấu cho những năm còn lại của nhiệm kỳ. Dịp này, Hội Người mù tỉnh đã trao quà cho các cựu chiến binh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) và tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thu Hiền

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục