Lũ đi qua, tình người ở lại

  • Cập nhật: Chủ nhật, 15/10/2017 | 7:45:11 PM

YênBái - YBĐT - Lũ đi qua, tình người còn ở lại. Trong cơn hoạn nạn, những  nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng của anh Lò Văn Chiêm và Phạm Hoài Nam là những tấm gương bình dị mà cao quý giữa đời thường.

Mấy ngày qua, căn nhà sàn rộng 90 mét vuông của gia đình anh Lò Văn Chiêm - Tổ trưởng tổ dân phố 1, phường Cầu Thia là nơi nương thân của 10 nhân khẩu thuộc  2 hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn trong trận mưa lũ lịch sử ngày 11/10 vừa qua.

Mưa lũ đi qua, hai căn nhà của hai gia đình chị Hoàng Thị Nhình và Lò Thị Muồn ở tổ 1, phường Cầu Thia bị xóa sổ hoàn toàn. Nhà sập, tài sản cuốn trôi theo lũ, cuộc sống vốn đã khó nay càng thêm  khó. Thấu hiểu và chia sẻ những đau thương, mất mát đó, anh Lò Văn Chiêm đã mở rộng tấm lòng đùm bọc họ trong lúc nguy nan.

Vừa là trách nhiệm của người tổ trưởng dân phố vừa là tình nghĩa xóm làng, anh Lò Văn Chiêm luôn quan niệm "hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau”, sự đùm bọc, sẻ chia trong cộng đồng hết sức cần thiết, đặc biệt trong lúc thiên tai, hoạn nạn như lúc này. Cũng bởi vậy, 5 ngày qua, 10 nhân khẩu của 2 hộ gia đình được gia đình anh Chiêm sẻ chia những miếng cơm, manh áo đã giúp họ gắng gượng qua lúc gian nan.

Ở một góc khác, hơn 30 chiếc máy giặt, máy lọc nước, tủ lạnh của người bị ngập nước đã được anh Phạm Hoài Nam ở phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ sửa chữa miễn phí. Thấu hiểu nỗi đau thương, mất mát to lớn của người dân vùng lũ, anh Phạm Hoài Nam cùng những người thợ của mình đã tình nguyện đến từng nhà dân sửa chữa, khắc phục hư hại cho những máy giặt, tủ lạnh đã ngâm trong nước lũ. 

Lũ đi qua, tình người còn ở lại. Trong cơn hoạn nạn, những  nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng của anh Lò Văn Chiêm và Phạm Hoài Nam là những tấm gương bình dị mà cao quý giữa đời thường, góp phần giúp người dân vùng lũ vượt lên khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Và trong những ngày này, ở các địa phương vùng lũ đã có nhiều con người và việc làm như thế.

Văn Tuấn – Mạnh Cường

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục