Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái: Điểm sáng trong Phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”

  • Cập nhật: Thứ năm, 16/11/2017 | 7:10:56 AM

YBĐT - Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái (tiền thân là Trường Công nhân kỹ thuật Yên Bái) được thành lập từ năm 1992. Sau hơn 20 năm đi vào hoạt động, hiện nay, Trường đang đào tạo nghề với 3 cấp độ: cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề. Với bề dày thành tích trong Phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt”, nhà trường còn luôn là lá cờ đầu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Giờ học thiết kế sản phẩm mộc dân dụng của nhà trường.
Giờ học thiết kế sản phẩm mộc dân dụng của nhà trường.

Với phương châm "Thi đua là nền tảng để phát triển”, hàng năm, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh về tuyển sinh, đào tạo gắn với công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động sâu rộng Phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt”; "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”… 

Nhờ đó, mỗi cán bộ, giáo viên luôn ý thức cao trước đồng nghiệp và học sinh, sinh viên trong việc tu dưỡng đạo đức, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ. Để nâng cao chất lượng giảng dạy, đội ngũ giáo viên đã tập trung thực hiện hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường tổ chức hội giảng, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao tay nghề, đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục của học sinh và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập. 

Thực hiện Quyết định số 761/QĐ-TTg của Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nhà trường thành trường nghề chất lượng cao đến năm 2020, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong giai đoạn mới, Trường đã tích cực bố trí, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và bồi dưỡng kỹ năng về nghề. 

Từ năm 2016 đến nay, Trường đã cử 75 lượt giáo viên đi bồi dưỡng kỹ năng nghề; 40 giảng viên tham gia đào tạo tiếng Anh chương trình B2 châu Âu và TOEIC; 50 giảng viên tham gia bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tin học IC3 quốc tế; 20 lượt cán bộ quản lý, giảng viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý do Tổng cục Dạy nghề tổ chức… Ngoài ra, Trường đã phối hợp làm việc với các trường trong Hội đồng Anh để thực hiện công tác đào tạo nghề trọng điểm cấp độ quốc tế ASEAN. 

Ông Lê Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề cho biết: "Với 201 cán bộ, giáo viên, giảng viên và nhân viên hiện nay, nhà trường có 65 người có trình độ thạc sỹ; 111 người trình độ đại học và 24 người trình độ cao đẳng, trung cấp và trình độ khác. Những năm gần đây, trung bình mỗi năm Trường mở 100 lớp đào tạo nghề cho trên 2.000 học sinh, sinh viên. Tỷ lệ học sinh lên lớp chiếm 98%, trong đó xếp loại khá, giỏi gần 40% và hạnh kiểm tốt và khá chiếm 97%. Hiện nay, Trường đang đào tạo hệ cao đẳng với 9 nghề là: công nghệ ô tô, điện công nghiệp, công nghệ thông tin…; hệ trung cấp 21 nghề, gồm có: điện tử dân dụng, kế toán doanh nghiệp, chế tạo thiết bị cơ khí, gia công thiết kế sản phẩm mộc… và sơ cấp nghề như: đào tạo lái xe ô tô hạng B1, B2, kỹ thuật xây dựng, sửa chữa máy nông cụ… Trường đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, chương trình, giáo trình giảng dạy để năm 2019 sẽ dạy nghề cấp độ ASEAN như: công nghệ ô tô, điện công nghiệp, chế tạo thiết bị cơ khí…”.

Điều đáng mừng là những năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên của nhà trường luôn nỗ lực tự học, tự rèn luyện, chủ động áp dụng các phương pháp giảng dạy mới nhằm phát huy hiệu quả tính sáng tạo trong truyền đạt bài giảng, đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục của học sinh. 

Chỉ tính riêng năm học 2016 - 2017, nhà trường đã có 42 đề tài khoa học và sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở và 75 bộ giáo trình với phương pháp giảng dạy thích hợp với quan điểm lấy học làm trung tâm. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học có tính nghiên cứu kỹ và ứng dụng tốt đã và đang triển khai như: Đề tài nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển giống cam BH tại Yên Bái; Chủ nhiệm Đề tài là Thạc sỹ Nguyễn Thành Long - Trại phó Trại Thực hành, thực tập của nhà trường. 

Đề tài nghiên cứu ứng dụng việc ghép giống cam BH trên cây bưởi chua, cho ra gốc cam chất lượng và thời gian thu hoạch vào tháng 9 dương lịch, không có hạt, lòng vàng, vỏ mỏng, giá trung bình trên 30.000 đồng/kg. Đề tài đang được triển khai thử nghiệm tại các huyện: Văn Chấn 5 ha, Lục Yên 5 ha, Trấn Yên 3 ha, Văn Yên 3 ha. Mới đây là Đề tài nghiên cứu khoa học về chế tạo xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu do Honda tổ chức, Chủ nhiệm Đề tài là giảng viên Phạm Xuân Quỳnh - Phó trưởng Khoa Công nghệ ô tô. 

Đề tài được nghiên cứu trên động cơ xe máy Wave RS. Giảng viên Phạm Xuân Quỳnh và nhóm cộng sự đã mất thời gian hơn 6 tháng để nghiên cứu bộ phận khí động học, các bộ phận khớp nối chuyển động, cải tiến về tỷ số truyền và xe được chế tạo riêng biệt đảm bảo độ quay trơn khi chuyển động. 

Ngoài ra, phần động cơ được lắp thêm bộ ly hợp ngắt chuyển động bên ngoài, sử dựng chế hòa khí loại nhỏ… Từ chiếc xe máy Wave RS sử dụng thông thường 2,5 lít xăng/100 km, nhóm của thầy Quỳnh đã cải tiến xe chạy 173 km/ 1 lít xăng và được xếp thứ 29/130 đơn vị toàn quốc tham gia.

Phong trào thi đua " Dạy tốt - Học tốt” được phát động sâu rộng và được quan tâm, tạo sức mạnh của cả tập thể nhà trường do vậy học sinh sau khi tốt nghiệp đều phát huy được tay nghề, có khả năng làm việc tốt được nhà tuyển dụng tiếp nhận. Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên, nhiều năm gần đây Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đã được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh… 

Đặc biệt, năm học 2016 - 2017 nhà trường vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành tặng bằng khen, giấy khen… Những kết quả đó là nền tảng vững chắc để nhà trường tiếp tục vững bước trên hành trình mới.

Thạch Phong

Các tin khác
Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Phụ nữ thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tham gia vệ môi trường đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Hiện toàn tỉnh Yên Bái có hơn 900 tổ tự quản do Mặt mặt trận Tổ quốc chủ trì thành lập. Các tổ đã vận động thành viên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp; vệ sinh đồng ruộng; trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, cây xanh, đường hoa….

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục