Xin chủ trương xây dựng Đề án thành lập cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ năm, 16/11/2017 | 2:09:46 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 16/11, đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nội vụ đã có buổi làm việc để xem xét đề nghị xây dựng Đề án thành lập cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Dương Văn Tiến phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Dương Văn Tiến phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, tỉnh Yên Bái đang có 553 người khuyết tật do ảnh hưởng của chất độc da cam/Dioxin, cư trú trên địa bàn 8/9 huyện, thị, thành phố của tỉnh. 

Trong số đó, 106 đối tượng là người khuyết tật nặng, không có khả năng tự phục vụ; 447 người khuyết tật nặng vẫn còn khả năng tự phục vụ. Những đối tượng trên đều có bố, mẹ là người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam. 

Mặc dù thời gian qua, Nhà nước và tỉnh Yên Bái đã quan tâm thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ góp phần giảm bớt khó khăn cho các nạn nhân nhưng việc chăm sóc và phục hồi chức năng cho đối tượng này vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, nhiều hộ gia đình muốn đưa người thân vào cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị tập trung. 

Dự kiến, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin tỉnh Yên Bái là cơ sở trực thuộc Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh. Cơ sở mới dự kiến được đặt tại khu C – cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái tại xã Mông Sơn, huyện Yên Bình. Sau khi đi tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ mới, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh sẽ nuôi dưỡng thường xuyên tối đa 260 người, trong đó có 160 đối tượng bảo trợ xã hội và 100 người khuyết tật là nạn nhân chất độc da cam. 

Tại buổi làm việc, đại diện các ngành đã cho ý kiến về việc bố trí nguồn vốn, biên chế đối với Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội sau khi tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Tiến nhấn mạnh việc thành lập cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin là việc làm hết sức cần thiết, thể hiện chính sách nhân đạo đối với người có công. 

Đồng chí đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư làm rõ một số nội dung trong tờ trình thành lập cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin. 

Về tổ chức bộ máy cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin: giao nhiệm vụ cho Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh, không tuyển mới và không phát sinh biên chế; dự kiến số lượng đối tượng nạn nhân chất độc da cam sẽ đưa vào. Về cơ sở vật chất, mô tả kỹ về diện tích nhà ở, mục đích sử dụng và dự kiến thêm kinh phí để mua sắm thêm một số trang thiết bị. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Sở Nội vụ rà soát lại đội ngũ biên chế để sắp xếp vào cơ sở mới cho phù hợp. Về tiến độ, đồng chí đề nghị ngày 22/11, các ngành phối hợp xây dựng xong tờ trình để trình Thường trực Tỉnh ủy vào cuối tháng 11/2017.

Thu Hiền 

Các tin khác
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Nậm Có tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh ngày 28/3

Ngày 28/3, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã tổ chức giao gạo hỗ trợ học sinh tại các Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục