Bảo Hưng: Cựu chiến binh gương mẫu phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/11/2017 | 12:42:35 PM

YBĐT - Hội CCB xã có 65% gia đình hội viên có kinh tế khá, giàu với mức thu nhập từ 70 triệu đồng đến trên 300 triệu đồng/năm. 

Lãnh đạo Hội CCB xã cùng các tổ chức đoàn thể thăm mô hình trồng thanh long ruột đỏ trên địa bàn.
Lãnh đạo Hội CCB xã cùng các tổ chức đoàn thể thăm mô hình trồng thanh long ruột đỏ trên địa bàn.

V ới 156 hội viên sinh hoạt ở 8 chi hội, hàng năm, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho hội viên gương mẫu trong học tập, rèn luyện, chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Pháp lệnh Hội CCB, kiên định bản lĩnh chính trị, giữ vững phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”. 

Để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội đã vận động hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư đưa các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào phát triển kinh tế gia đình. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng của huyện mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư… cho 100% hội viên tham gia. 

Qua tập huấn, có 46 hộ hội viên tham gia vào nhóm hộ sản xuất chè VietGAP. Nhiều hộ đã tích cực cải tạo chè già cỗi, đưa giống chè năng suất, chất lượng cao vào thâm canh bằng các giống: Bát tiên, Phúc vân tiên, LDP1... 

Hội còn thực hiện nhiệm vụ ủy thác vay vốn với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện quản lý 2 thôn và 3 tổ tiết kiệm vay vốn là thôn Trực Thanh và Khe Ngay, với 104 hộ vay vốn trên 1,9 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Do quản lý tốt, sử dụng vốn vay hiệu quả nên không có tình trạng nợ xấu xảy ra. 

Đồng chí Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: "Đời sống của gia đình hội viên những năm gần đây đã được nâng lên rõ rệt, nhiều gia đình trước đây là hộ nghèo, do chịu khó lao động sản xuất nay đã trở thành hộ khá giàu. Để giúp nhau phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, Hội vận động hội viên tham gia các hoạt động nghĩa tình đồng đội như huy động ngày công giúp các gia đình hội viên nghèo tu sửa nhà ở, ngày công lao động, cây con giống; thăm hỏi hội viên khi ốm đau, hoạn nạn… góp phần thắt chặt tình đồng chí đồng đội, xây dựng gia đình no ấm hạnh phúc”.

Hiện nay, Hội CCB xã có 65% gia đình hội viên có kinh tế khá, giàu với mức thu nhập từ 70 triệu đồng đến trên 300 triệu đồng/năm, 33% hộ có mức sống trung bình và chỉ còn 2% hộ hội viên nghèo. 

Nhiều hội viên đã mạnh dạn vay vốn qua các hệ thống ngân hàng đầu tư cho trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, điển hình như hội viên: Nguyễn Kim Tuần, thôn Bình Trà, mô hình kinh tế VACR và trồng 1 ha chè Bát tiên, thu nhập gần 500 triệu đồng/năm; Bùi Quốc Trị, thôn Bảo Long, nuôi thỏ New Zealand, thu nhập 100 triệu đồng/năm; Phạm Ngọc Úy, thôn Trực Thanh, trồng 1 ha chè Bát tiên theo tiêu chuẩn VietGAP, trồng 1 ha rừng và nuôi bò sinh sản, thu nhập trên 300 triệu đồng/năm... 

Hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”, hàng năm, Hội đã vận động hội viên tham gia trên 500 ngày công làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, vệ sinh môi trường. 

Ngoài ra, vào dịp tết Nguyên đán, ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, Hội cùng chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể tổ chức các đoàn thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình thương binh, bệnh binh. Đồng thời, tham gia ủng hộ các quỹ do cấp trên phát động đạt trên 15 triệu đồng/năm, góp phần xây dựng kinh tế địa phương phát triển.

Tiếp tục giữ vững danh hiệu Hội CCB vững mạnh, thời gian tới, Hội CCB xã Bảo Hưng tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị (khóa IX) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia các phong trào ở địa phương như: CCB đóng vai trò nòng cốt trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo… góp phần xây dựng Bảo Hưng ngày càng phát triển.

Thái Hưng

Các tin khác
“Bữa cơm công đoàn” được tổ chức với hơn 500 suất ăn cho đoàn viên, NLĐ.

Hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lục Yên vừa phối hợp Công ty TNHH Đá cẩm thạch RK Việt Nam, Công ty cổ phần Luyện kim và khai khoáng Việt Đức tổ chức Chương trình “Bữa cơm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Quang cảnh buổi gặp mặt.

UBND thành phố Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt, giao lưu với quản trị viên các trang, nhóm trên mạng xã hội trên địa bàn thành phố.

Đại diện Tập đoàn xăng dầu Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ.

Vừa qua, đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng Trung tâm giáo dục cộng đồng tại xã Tuy Lộc.

Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh trao biển mô hình “Nhà sạch vườn đẹp” cho gia đình hội viên Nguyễn Thị Vui.

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Văn Yên đã chỉ đạo các cơ sở hội tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chỉnh trang lại khuôn viên vườn, bố trí lại khu chăn nuôi hợp lý, chỉnh trang nhà cửa sạch, đẹp, gọn gàng, phân loại rác tại hộ gia đình, trồng hàng rào cây xanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục