Bế giảng lớp đào tạo nghề tẩm quất cổ truyền cho người khiếm thị

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/12/2017 | 5:08:45 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 15/12, Hội Người mù tỉnh Yên Bái bế giảng lớp đào tạo nghề tẩm quất cổ truyền cho người khiếm thị khóa II, năm 2017.

Lãnh đạo Hội  Người mù và lãnh đạo Hội Đông y tỉnh Yên Bái trao bằng chứng chỉ đào tạo nghề cho các học viên tham gia.
Lãnh đạo Hội Người mù và lãnh đạo Hội Đông y tỉnh Yên Bái trao bằng chứng chỉ đào tạo nghề cho các học viên tham gia.

Dưới sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của các giảng viên, đồng thời vượt lên những khó khăn, các học viên đã nắm vững kỹ thuật, thực hành thành thạo nghề tẩm quất. Sau gần 3 tháng học tập, 100% học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về nghề xoa bóp, bấm huyệt, tẩm quất cổ truyền.
 
Trong quá trình học tập, các học viên không chỉ được đào tạo nghề miễn phí mà còn được hỗ trợ kinh phí ăn, ở. Đồng thời được tham gia lớp học phục hồi chức năng, tiếp cận mô hình chữ nổi Braille và học đóng túi, đóng thành phẩm tăm tre.

Tẩm quất là nghề phù hợp và có tiềm năng về kinh tế nhất đối với người mù. Cùng với mục tiêu giải quyết nhu cầu việc làm cho người khiếm thị, Hội Người mù tỉnh đặc biệt chú trọng việc phổ biến và nâng cao tay nghề cho các hội viên, giúp họ cơ hội tìm kiếm việc làm. Khóa học là một hoạt động thiết thực tạo điều kiện cho người khiếm thị cơ hội học hỏi, phấn đấu vươn lên, có thêm niềm tin và nghị lực cuộc sống, nhanh chóng hòa nhập cộng đồng.

Tại lễ bế giảng, 100% học viên đã được cấp bằng chứng chỉ đào tạo nghề và nhận phần thưởng động viên từ Ban tổ chức lớp học.
 
Lê Thương

Các tin khác

Sáng 29/3, Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng các phương án khi xảy ra tình huống cháy nổ.

Cán bộ Bộ phận một cửa, BHXH tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Năm 2024, kinh tế - xã hội trên địa bàn được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Trong bối cảnh đó, BHXH tỉnh đã và đang tập trung cao độ, linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Nậm Có tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh ngày 28/3

Ngày 28/3, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã tổ chức giao gạo hỗ trợ học sinh tại các Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục