Có lúc xuống 0 độ C, băng giá tại xã La Pán Tẩn (Mù Cang Chải)

  • Cập nhật: Thứ năm, 11/1/2018 | 8:32:32 AM

YênBái - YBĐT - Do ảnh hưởng của không khí lạnh với cường độ mạnh, từ ngày 9/1 sáng ngày 10/1, hầu hết ở các địa phương của huyện Mù Cang Chải nhiệt độ đã xuống dưới 10 độ C.

 
Tại xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải trong trưa và chiều ngày mùng 10 đã xuất hiện băng giá. Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Mù Cang Chải, nền nhiệt độ các huyện phía Tây của tỉnh đã giảm mạnh từ rạng sáng ngày 10/1, theo đó lúc 1h sáng tại thị trấn Mù Cang Chải là 9,4 độ và đến 15h chiều là 9,2 độ.
 
Tuy nhiên, từ sáng 10/1 trên đỉnh núi Trống Páo Sang, xã La Pán Tẩn, có độ cao trên 1.200 m so với mực nước biển đã bắt đầu xuất hiện băng giá. Nhiệt độ ở đây có lúc đã xuống tới 0 độ C.

Cùng từ trưa 10/1, băng giá tiếp tục xuất hiện trên đỉnh đèo Khau Phạ, trời xuất hiện sương mù, dẫn tới việc lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông gặp khó khăn.
 
Tháng 1 năm 2016 tại huyện Mù Cang Chải cũng đã trải qua một trận băng tuyết, kéo dài nhiều ngày, đã gây ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt, sản xuất của người dân, cũng như nhiều gia súc bị chết rét.
 
Để hạn chế những ảnh hưởng từ đợt băng giá này, các địa phương vùng cao đang chủ động khuyến cáo và hướng dẫn các hộ gia đình chủ động lùa đàn gia súc về chuồng sưởi ấm và chăm sóc, tránh bị ảnh hưởng bởi giá rét.

A Đảng – A Lù (Trung tâm Truyền thông & Văn hoá Mù Cang Chải)

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục