Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ năm 2018

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/1/2018 | 5:21:07 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 19/1, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH- TT- DL) tổ chức. 

Thừa uỷ quyền của Bộ VH- TT- DL, bà Lê Thị  Thanh Bình – Giám đốc Sở VH-TT-DL trao Cờ thi đua cho Phòng Văn hoá -  Thông tin thị xã Nghĩa Lộ - đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2017.
Thừa uỷ quyền của Bộ VH- TT- DL, bà Lê Thị Thanh Bình – Giám đốc Sở VH-TT-DL trao Cờ thi đua cho Phòng Văn hoá - Thông tin thị xã Nghĩa Lộ - đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2017.


Năm 2017, bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, ngành VH- TH- DL tỉnh Yên Bái đã chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực VH- TT-DL trên địa bàn tỉnh một cách hiệu quả, thiết thực. Trong đó đã hoàn thiện dự thảo Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật xòe Thái trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2017-2020 và xây dựng hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật xòe Thái đệ trình UNESCO ghi danh danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; tổ chức thành công Hội diễn Nghệ thuật quần chúng -Trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Yên Bái lần thứ 14; tổ chức 20 giải thể thao cấp tỉnh…
 
Trong lĩnh vực DL, ngành đã tham gia tích cực các hoạt động trong chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017; phối hợp với UBND thị xã Nghĩa Lộ và huyện Mù Cang Chải tổ chức Tuần văn hóa - du lịch Mường Lò và Lễ hội khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, phối hợp với huyện Yên Bình tổ chức Lễ hội bưởi Đại Minh và đua thuyền trên hồ Thác Bà hưởng ứng Năm du lịch quốc gia Lào Cai - Tây Bắc.
 
Trong năm, lượng khách đến Yên Bái ước đạt 507.000 người, trong đó khách quốc tế là 23.500 người. Doanh thu ước đạt trên 270 tỷ đồng, tăng 8,2% so với năm 2016. 

Trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, qua bình xét, toàn tỉnh có trên 152.400 hộ gia đình văn hóa, đạt 74,6%, vượt 0,6% kế hoạch; trên 1.200 làng, bản, tổ dân phố văn hóa, trên 1.100 đơn vị, cơ quan doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đều vượt kế hoạch đề ra…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnhDương Văn Tiến đánh giá cao những kết quả mà ngành VH- TT- DL đạt được trong năm 2017. Để triển khai tốt nhiệm vụ năm 2018, đồng chí đề nghị toàn ngành tỉnh chú trọng tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.
 
Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, các hội thi, hội diễn…; tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể. Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng.
 
Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 08 Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tham mưu cho tỉnh tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Tỉnh ủy. Xây dựng văn bản hướng dẫn đánh giá thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đảm bảo chất lượng. Tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện theo Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt đông của đơn vị sự nghiệp công lập…
 
 
Thừa uỷ quyền của Bộ VH- TT- DL, bà Lê Thị  Thanh Bình – Giám đốc Sở VH-TT-DL trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp VH-TT-DL  cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành VH-TT-DL.

Nhân dịp này, Bộ VH- TT- DL tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp VH-TT-DL  cho 15 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành VH-TT-DL. Bộ VH- TT- DL tặng Cờ thi đua cho Phòng Văn hoá - Thông tin thị xã Nghĩa Lộ - đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2017. Bộ VH- TT-DL tặng bằng khen cho 5 tập thể, 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động VH-TT-DL tại địa phương năm 2017.
 
Thu Hiền

Các tin khác
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Nậm Có tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh ngày 28/3

Ngày 28/3, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã tổ chức giao gạo hỗ trợ học sinh tại các Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục