Chào mừng Đại hội Hội Nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái lần thứ nhất - nhiệm kỳ 2018 - 2023

Mái ấm của nữ doanh nhân thành phố Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/1/2018 | 7:10:55 AM

YBĐT - Thành viên của Câu lạc bộ (CLB) Nữ doanh nhân thành phố Yên Bái đều là các nữ giám đốc, chủ doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh vừa và nhỏ. 

CLB Nữ doanh nhân thành phố Yên Bái cùng lãnh đạo CLB Nữ doanh nhân tỉnh trao bò cho phụ nữ nghèo tại xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình.
CLB Nữ doanh nhân thành phố Yên Bái cùng lãnh đạo CLB Nữ doanh nhân tỉnh trao bò cho phụ nữ nghèo tại xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình.


Câu lạc bộ (CLB) Nữ doanh nhân thành phố Yên Bái là một tổ chức xã hội tự nguyện không tách rời CLB Nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái. Thành viên của CLB đều là các nữ giám đốc, chủ doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh vừa và nhỏ.
 
Tuy nhiên, do đặc thù là địa bàn miền núi, mật độ dân cư thưa nên thị trường tiêu thụ nhỏ hẹp, khách mua ít dẫn đến việc huy động vốn còn nhiều hạn chế, nợ đọng ngân hàng lớn. Trước những khó khăn trên, Ban Chủ nhiệm (BCN) CLB chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động; đồng thời, tổ chức sinh hoạt theo 4 tổ và có 4 tiểu ban phụ trách các mặt hoạt động.
 
Trên cơ sở đó, CLB đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại thông qua trang thương mại điện tử, trong đó nhiều doanh nghiệp có trang web riêng giới thiệu rộng rãi đến khách hàng. Đặc biệt, năm 2017, CLB tham gia nhiều hội chợ tại các tỉnh, thành; phối hợp với ngành nông nghiệp tham gia giới thiệu các sản phẩm nông sản... Nhờ đó, nhiều hội viên đã mở rộng thị trường, kết nối giao thương với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Song song với đó, CLB chú trọng đến công tác đào tạo, truyền thông. Năm qua, CLB đã tổ chức hội viên tham gia 2 khóa tập huấn về năng lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp và kỹ năng bán hàng trên Internet; chương trình mở rộng thị trường xúc tiến thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh hội nhập quốc tế; tập huấn về vận dụng thực hành 5S tại nơi làm việc; tham gia chương trình hội thảo tham vấn về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ; tổ chức đào tạo kỹ năng thông qua các buổi sinh hoạt tập thể trong chương trình hoạt động của CLB...
 
Từ các chương trình này, những sản phẩm đặc trưng của Yên Bái đã đến với nhiều địa phương trên cả nước và được khách hàng đón nhận như: sơn tra Mù Cang Chải, mật ong rừng, miến dong Phúc Lộc, măng khô, chè Suối Giàng, gạo nếp Tú Lệ...

Có thể nói, với những giải pháp cụ thể, CLB Nữ doanh nhân thành phố Yên Bái đã giúp các doanh nghiệp của hội viên duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và đóng góp vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố, giải quyết việc làm cho người lao động. Năm qua, tổng doanh thu của CLB đạt trên 2 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước trên 28 tỷ đồng. Hiện tại, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong CLB đã thu hút và tạo việc làm cho trên 1.600 lao động.

Từ sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp hội viên hoạt động hiệu quả, CLB có điều kiện huy động nguồn lực tham gia công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo. Vào các ngày thứ 4 và thứ 6 hàng tuần, CLB tổ chức phát cháo từ thiện cho bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh và Bệnh viện Đa khoa huyện Trấn Yên.
 
Đặc biệt, trước thiệt hại nặng nề do mưa bão tại các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ, CLB đã phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ, Công ty Taxi Yên Bái tổ chức đêm nhạc từ thiện với chủ đề "Tình ca Yên Bái”; đồng thời, kết nối với các hội nữ doanh nhân ở các tỉnh khác về cứu trợ đồng bào lũ quét.
 
Ngoài ra, CLB cũng thường xuyên xây nhà tình nghĩa, tặng quà học sinh nghèo vượt khó, tặng bò cho gia đình phụ nữ nghèo… Bà Đào Thị Thiệp - Chủ nhiệm CLB Nữ doanh nhân thành phố Yên Bái cho biết: "Năm 2017, bằng sự đóng góp của các hội viên và phối hợp với các nhà hảo tâm, CLB đã huy động trên 1,8 tỷ đồng để làm công tác an sinh xã hội và thiện nguyện”. 

Hùng Cường

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục