Cảnh giác trước những chiêu trò trên mạng xã hội

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/1/2018 | 7:58:12 AM

YBĐT - Mạng xã hội đang trở thành công cụ để các thế lực thù địch lợi dụng nhằm chống phá cách mạng nước ta.


Với những bài viết, bài phát biểu của những kẻ nhân danh "nhà chính trị”, "nhà nghiên cứu” hoặc những lời bình luận thâm độc..., mục tiêu của chúng là chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, bôi nhọ Đảng và các vị lãnh đạo bằng luận điệu giả dối. Gần đây, bọn phản động lại tiếp tục bóp méo sự thật, bịa đặt về công cuộc phòng chống tham nhũng, hòng làm giảm uy tín của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Với sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước, trong đó không thể không kể tới vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cuộc chiến chống tham nhũng đang trong giai đoạn quyết liệt; nhiều đại án đã và đang được bóc dỡ, hàng loạt quan chức ngành ngân hàng, nguyên lãnh đạo bị kỷ luật, truy tố đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng và Nhà nước ta trong cuộc chiến chống tham nhũng, làm trong sạch Đảng, loại ra khỏi bộ máy những phần tử thoái hóa, biến chất. Chống tham nhũng, tiêu cực thực sự "không có vùng cấm”, "Lò đã thực sự nóng, củi khô, củi tươi đều đã cháy”.

Kết quả bước đầu hết sức quan trọng trong cuộc chiến chống "giặc nội xâm” đã khiến cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức, có quyền phải tự xem lại mình, qua đó uy tín của Đảng ngày càng được nâng cao, niềm tin của dân đối với Đảng và chế độ chủ nghĩa xã hội càng thêm sâu sắc. 

Có lẽ chính những thắng lợi trong cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta đã khiến bọn phản động cảm thấy lo sợ, từ đó chúng tự bịa ra những câu chuyện như: "Chống tham nhũng thực ra là cuộc chiến tranh giành quyền lực”, "Thanh trừng, loại bỏ đối thủ”... qua các bài viết, bài phát biểu của những nhân vật "nhà nghiên cứu”, "nhà bình luận”, hay những bình luận vẻ như rất khách quan và công tâm nhưng ẩn ý trong đó nhiều mưu đồ hiểm độc. 

Nhưng dù có hùng biện, kêu gào hay bình luận, đánh giá như thế nào đi nữa thì đó cũng chỉ là những luận điệu lạc lõng, hết sức phi lý và lố bịch. Cán bộ, đảng viên và nhân dân không khó khăn để nhận ra, từ đó hiểu rõ tâm địa của chúng, cũng như càng đề cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và bọn phản động lưu vong đang cố câu kết với những phần tử chống đối trong nước.

Cuộc chiến chống tham nhũng đã trở thành một phong trào rộng lớn, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư thể hiện sự quyết tâm và được toàn thể nhân dân hết sức ủng hộ; chắc chắn cuộc chiến mạnh mẽ và cam go này sẽ còn quyết liệt hơn trong thời gian tới. Chúng ta có niềm tin sâu sắc rằng, sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung và cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng chắc chắn sẽ giành thắng lợi bởi có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân. 

Trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên và mỗi người dân là phải đóng góp vào sự nghiệp chung ấy bằng sự ủng hộ mạnh mẽ, niềm tin sâu sắc vào Đảng, cũng như không ngừng cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch với nhiều chiêu trò bẩn trên mạng xã hội.

Tấn Đạt

Các tin khác
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Nậm Có tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh ngày 28/3

Ngày 28/3, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã tổ chức giao gạo hỗ trợ học sinh tại các Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục