Phường Nguyễn Thái Học đẩy mạnh quản lý đô thị

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/1/2018 | 11:56:24 AM

YBĐT - Phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái có bến xe khách, Công viên Yên Hòa và trên địa bàn có 11 khu dân cư và 87 tổ dân phố.

Bộ phận “một cửa” phường Nguyễn Thái Học (TP Yên Bái) tận tình
phục vụ nhân dân trên địa bàn.
Bộ phận “một cửa” phường Nguyễn Thái Học (TP Yên Bái) tận tình phục vụ nhân dân trên địa bàn.


Thực hiện chủ đề "Tăng cường quản lý đô thị, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục thu hút các nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật”, năm 2017, UBND phường đã xây dựng kế hoạch thành lập và kiện toàn các ban chỉ đạo thực hiện chủ đề năm, phân công thành viên ban chỉ đạo trực tiếp xuống từng khu dân cư, tổ dân phố. 

Chỉ đạo các tổ dân phố ký cam kết thực hiện chủ đề năm cho gần 4.000 hộ dân trên địa bàn, đồng thời mời các hộ kinh doanh tại chợ Ngã tư Nam Cường ký cam kết chấp hành quy định về văn minh đô thị và bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017. Ngoài ra, UBND phường còn tiến hành kẻ vạch sơn vỉa hè ngăn cách chỉ giới hành lang trên 8 tuyến đường. Rà soát lập danh sách 950 hộ vi phạm và thông báo tới các hộ tự tháo dỡ công trình vi phạm. Đến nay, các tuyến đường trên địa bàn đã hoàn thành việc tháo dỡ các công trình vi phạm chỉ giới hành lang đường bộ. 

Để chống việc tái lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường tại các tuyến đường chính, phường đã thành lập 2 tổ trật tự đô thị thường xuyên kiểm tra, lập biên bản các hộ tái vi phạm chỉ giới hành lang đường bộ. Kết quả đã có 159 hộ tái vi phạm, tổ trật tự đô thị đã lập biên bản và yêu cầu gia đình tự tháo dỡ, gửi văn bản về tổ dân phố làm cơ sở bình xét gia đình văn hóa, nhắc nhở 325 trường hợp tái vi phạm hành lang, tháo dỡ 11 mái hiên di động, thu giữ 168 biển quảng cáo, 28 ô che, 1.100 kg hoa quả, 05 xe đạp, 80 ghế nhựa, 25 bàn nhựa… phối hợp với Công ty cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái và Công ty TNHH Vận tải Hoàng Hà ký cam kết với các chủ xe và lái xe khách không rửa xe tại các điểm rửa xe trái phép. Ngoài ra, UBND phường còn phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất thành phố hoàn thành các thủ tục tại công trình tu bổ tôn tạo mở rộng khu di tích mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái, phối hợp với Ban Quản lý dự án thành phố triển khai công tác giải phóng mặt bằng và tiến hành kiểm kê các công trình xây dựng trên tuyến đường Lê Chân.

Đến nay, việc lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường Nguyễn Thái Học đã đạt được kết quả khả quan. Các lực lượng được phân công đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong việc lập lại trật tự trên các tuyến đường chính và khu vực chợ, khu vực công cộng trên địa bàn. Nhiều hộ kinh doanh đã trả lại vỉa hè, lòng đường thông thoáng, bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đường phố, góp phần tạo bộ mặt đô thị văn minh, sạch đẹp. 

Bà Tạ Ngọc Hoa – Chủ tịch UBND phường cho biết: "Trong công tác quản lý trật tự đô thị, chúng tôi xác định việc thay đổi, nâng cao nhận thức của mỗi người dân là quan trọng nhất, các biện pháp xử lý hành chính như: thu giữ, cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm... chỉ có tác dụng răn đe tạm thời chứ không mang tính lâu dài. 

Chỉ có sự chuyển biến trong nhận thức của mỗi người dân mới lâu dài, bền vững. Năm 2018, phường sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý đô thị, duy trì công tác bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn. Cùng với đó phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ trưởng dân phố trong lĩnh vực quản lý đô thị, nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình tổ nhân dân tự quản”.

Quang Thiều

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục