Vì môi trường học đường an toàn

  • Cập nhật: Thứ hai, 12/2/2018 | 8:42:33 AM

YBĐT - Thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Yên Bái đã tập trung chỉ đạo và có nhiều giải pháp tích cực trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, bảo đảm trật tự an ninh, an toàn trong các cơ sở trường học.


Hàng loạt các văn bản tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức trong ngành... đã được ban hành.
 
Cùng với đó, lãnh đạo Sở GD&ĐT đã thường xuyên chỉ đạo các cơ sở GD&ĐT đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên tích cực tham gia Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng nhà trường an toàn về an ninh trật tự (ANTT), không có tội phạm và tệ nạn xã hội; phối hợp với công an địa phương chú trọng tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh tại những địa bàn phức tạp về ANTT, vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo. Tổ chức tuyên truyền về chủ trương thực hiện Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” của Chính phủ.
 
Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện phấn đấu trưởng thành. 100% học sinh sinh viên được tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về an toàn giao thông (ATGT); phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; ma túy, HIV/AIDS… thông qua hoạt động giáo dục của nhà trường.

Tại các nhà trường, việc giảng dạy các kiến thức phòng chống chống HIV/AIDS và ma túy đã được đưa vào chương trình sách giáo khoa của các bậc học, gắn giảng dạy kiến thức với công tác tuyên truyền và trách nhiệm của thầy, cô giáo, học sinh trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy.
 
Chủ động phối hợp một cách tích cực với các ngành, đoàn thể tổ chức tốt công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội bảo đảm ANTT trong trường học, tích cực phòng chống tệ nạn ma túy trong học sinh, sinh viên; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống lành mạnh, phòng chống tội phạm, bạo lực trong trường học, xây dựng môi trường, giáo dục lành mạnh.
 
Phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an triển khai Chương trình phối hợp đẩy mạnh giáo dục pháp luật về giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên giữa Ban ATGT tỉnh, Sở GD&ĐT và Tỉnh đoàn Yên Bái giai đoạn 2013-2017.
 
Các phòng GD&ĐT tạo cơ chế, điều kiện để Đoàn Thanh niên chủ trì xây dựng các mô hình, đội hình thanh niên học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia bảo đảm ATGT; duy trì và xây dựng mới các mô hình cổng trường ATGT tại các trường học trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Hàng năm, các liên đội trong trường học tổ chức gần 100 cuộc thi tuyên truyền về ATGT, cấp gần 20.000 chuyên hiệu về ATGT; tổ chức cho giáo viên và học sinh cấp THPT tham dự Cuộc thi  "ATGT cho nụ cười ngày mai”, kết quả thu được trên 13.000 bài; tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 9 điểm cầu triển khai công tác bảo đảm ANTT trường học.
 
Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai hiệu quả công tác bảo đảm ANTT trong các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Sở GD&ĐT và Công an tỉnh trong việc bảo đảm ANTT trường học giai đoạn 2016-2020 với Công an tỉnh, Ban ATGT tỉnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT năm 2017 tại 15 trường phổ thông trên địa bàn tỉnh, thu hút trên 10.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia.
 
Sở tổ chức Hội thi tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự ATGT năm 2017 cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn huyện Lục Yên; tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, cán bộ Đoàn, Đội về công tác phòng chống ma túy cho 162 người.

Bên cạnh những kết quả tích cực, thời gian gần đây, một số cơ sở trường học xảy ra nạn bạo lực học đường, học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy nhà trường, vi phạm pháp luật về giao thông, truy cập các trang web xấu, nghiện game online và trở thành nạn nhân buôn bán người…
 
Ngoài sự đua đòi, lêu lổng từ phía các em, sự buông lỏng của gia đình là sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm về ANTT của lãnh đạo một số đơn vị trường học chưa thường xuyên quan tâm đúng mức, thiếu các biện pháp thiết thực; sự phối hợp giải quyết vụ việc hiệu quả chưa cao; một số nhà trường, cơ sở giáo dục chưa thật sự quan tâm xây dựng môi trường văn hóa để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm về nhiệm vụ phát triển thể dục thể thao nhằm nâng cao thể lực, bồi dưỡng ý chí, phát huy nhân tố con người, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thời gian tới, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cần thực hiện tốt công tác phối hợp giữa cơ sở GD&ĐT với cơ quan công an; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong các nhà trường, bảo đảm cho người học được bảo vệ, không tệ nạn xã hội, không bạo lực.
 
Cán bộ, giáo viên, nhân viên có lối sống lành mạnh, ứng xử văn hóa; học sinh được tôn trọng, đối xử bình đẳng, nhân ái, được phát huy dân chủ, sáng tạo, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các hoạt động khác. Cùng với đó là đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

Tấn Đạt

Các tin khác
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Nậm Có tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh ngày 28/3

Ngày 28/3, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã tổ chức giao gạo hỗ trợ học sinh tại các Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục