Tổ chức đón khách vào thăm Di tích lịch sử quốc gia Lễ đài sân vận động Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ ba, 13/2/2018 | 3:49:10 PM

YênBái - YBĐT - UBND tỉnh Yên Bái vừa có Văn bản số 235 /UBND-VX gửi các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh; Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tổ chức đón khách vào thăm Di tích lịch sử quốc gia Lễ đài sân vận động Yên Bái.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái. (Ảnh minh hoạ)
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái. (Ảnh minh hoạ)


Văn bản nêu rõ, trong thời gian qua, Di tích lịch sử quốc gia Lễ đài sân vận động - nơi Bác Hồ về thăm và nói chuyện với đảng viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái ngày 25/9/1958 đã được tỉnh tiến hành tu bổ, tôn tạo với quy mô lớn, đảm bảo tính trang nghiêm và gìn giữ được giá trị lịch sử - văn hóa của Di tích.

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của Di tích, tăng cường giáo dục truyền thống cho các thế hệ cùng với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND tỉnh giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên và các đơn vị, địa phương đẩv mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa lịch sử của Di tích lịch sử quốc gia Lễ đài sân vận động - nơi Bác Hồ về thăm và nói chuyện với đảng viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái ngày 25/9/1958.

UBND thành phố Yên Bái chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng Quy chế quản lý và khai thác di tích, bài giới thiệu về di tích; thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng việc mở cửa thường xuyên Di tích; bố trí nhân viên túc trực, tổ chức đón và hướng dẫn các tổ chức và nhân dân đến thăm Di tích lịch sử quốc gia Lễ đài sân vận động Lễ đài đảm bảo trang trọng, ý nghĩa.

YBĐT

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục