Tỉnh đoàn Yên Bái thăm, chúc tết các cá nhân, tập thể nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/2/2018 | 12:29:00 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 14/2 (tức 29 tháng Chạp), Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái đã tới thăm, tặng quà bệnh nhi đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; chúc tết Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy - cứu hộ cứu nạn và Phòng Cảnh sát bảo vệ - cơ động, Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.


Đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 15 suất quả (trị giá mỗi suất 400 nghìn đồng) cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và mong các bệnh nhi chóng khỏi bệnh, đoàn tụ bên gia đình đón tết vui tươi, đầm ấm. 



Đoàn công tác tặng quà, chúc tết Phòng Cảnh sát bảo vệ - cơ động, Công an tỉnh Yên Bái.

Tại Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy -  cứu hộ cứu nạn và Phòng Cảnh sát bảo vệ - cơ động, đoàn đã tới thăm hỏi, tặng phần quà trị giá 3 triệu đồng cho các cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ trực tết, đồng thời bày tỏ sự cảm mến và mong rằng các cán bộ, chiến sỹ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giúp nhân dân đón tết an lành. 



Đoàn công tác của Tỉnh đoàn thăm hỏi, tặng quà bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. 

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần "tương thân tương ái" chung tay vì an sinh xã hội và cổ vũ, động viên các đoàn viên thanh niên địa phương đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. 

Hoài Văn

Các tin khác
Hiện trường vụ cháy

Khoảng 8h sáng ngày 16/4, tại phòng khám dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe của gia đình bà Bùi Thị Ban, tổ 2, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải đã xảy ra cháy.

Giao dịch viên của VNPT Yên Bái thực hiện chuẩn hóa thông tin cho khách hàng tại điểm giao dịch Km5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

Đến nay đã hơn một năm các nhà mạng thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao cùng với sự vào cuộc triển khai nhiều giải pháp song hành của các cơ quan hữu trách nhằm thắt chặt quản lý thuê bao di động trả trước, loại bỏ tình trạng SIM “rác”. Tuy nhiên, người dân vẫn liên tục phải nhận các tin nhắn không mong muốn, các cuộc gọi rác, có dấu hiệu lừa đảo làm phiền, nhũng nhiễu.

Quang cảnh hội nghị

Ngày 16/4/2024, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức phiên tòa trực tuyến, xét xử một vụ án hình sự.

Năm 2023 và quý I năm nay, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Yên Bái, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục