Tết chung trên rẻo cao

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/2/2018 | 5:53:01 AM

YBĐT = Trong những ngày tết Nguyên đán, từ trung tâm huyện lỵ huyện Mù Cang Chải đến các xã, các bản làng xa xôi, đâu đâu bà con cũng đều nhộn nhịp không khí vui tươi ngày tết.

Các chàng trai Mông với vũ điệu khèn ngày xuân.
Các chàng trai Mông với vũ điệu khèn ngày xuân.

Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của từng người và hương vị tết khiến cho ai cũng lâng lâng phấn chấn. Các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc dân tộc đang diễn ra khắp các bản làng, tạo cho ngày tết một không khí thật đầm ấm nhưng cũng đầy sôi động.

Mù Cang Chải có 14 xã, thị trấn với 11 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó dân tộc Mông chiếm 92%. Những năm qua, huyện đã triển khai, thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động đồng bào Mông ăn chung một tết Nguyên đán để phù hợp với điều kiện sản xuất của đồng bào vùng cao và tạo điều kiện cho con em đi học xa kịp về vui chung tết với gia đình. 

Chủ trương này rất được đồng bào Mông trong huyện ủng hộ vì ăn chung một tết, bà con có thời gian sản xuất hai vụ/năm, tăng thu nhập khá để nâng cao đời sống và việc ăn chung một tết đã thành nếp đối với đồng bào Mông. Theo đó, bà con người Mông ở đây đã thực hiện tốt việc sản vụ xuân. 

Đời sống được nâng lên, hủ tục được đẩy lùi. Đồng bào đã biết tiết kiệm tiền của, không phung phí thời gian để lao động, sản xuất. Ông  Chang A Xay - Bí thư Chi bộ bản Dế Xu Phình A, xã Dế Xu Phình cho hay: "29 đảng viên trong Chi bộ thôn từ lâu luôn gương mẫu đi đầu thực hiện các chủ trương của cấp trên, trong đó có việc tổ chức ăn chung một tết Nguyên đán và không say xỉn rượu, bia, ăn chơi tốn kém dài ngày… để bà con dân bản noi theo”. 

Em Vàng A Đông ở bản Mý Háng Tâu, xã Púng Luông hiện đang là sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên cũng bày tỏ: Cháu rất phấn khởi khi hiện nay bà con mình đã thực hiện ăn chung một tết. Vì thế, dù đi học xa nhưng chúng cháu vẫn được về để cùng gia đình vui tết đón xuân. Trong ngày tết, người Mông mình còn tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí với nhiều trò chơi dân gian rất thú vị như: đánh quay, bắn nỏ, đẩy gậy, leo núi… 

Cháu rất thích các môn thể thao truyền thống của dân tộc mình và hình ảnh trai gái xúng xính với những bộ trang phục truyền thống đi trẩy hội xuân. Vui nhất là các tốp ném pao, đánh quay. Những trái pao bay qua bay lại trên những đôi tay nhanh thoăn thoắt của các chàng trai, cô gái xen với tiếng nói cười trong trẻo làm vui nhộn khắp bản làng. Con gái người Mông giỏi ném pao, đàn môi, kèn lá... Tiếng khèn vang lên chạm vào đá núi, chạm vào lòng người tạo nên những nét xuân riêng có của bản Mông. 

Điều đặc biệt nữa là, nhiều năm gần đây đường sá đi lại rất tốt nên người từ xã nọ đến xã kia, huyện nọ đến huyện kia chơi tết rất đông vui. Ngoài ra, ngày tết trên bản Mông còn được đón rất nhiều những anh em, bạn bè người Kinh, người Thái, người Tày... cùng lên vui hội. Điều này, chỉ có được từ khi người Mông ăn chung một tết Nguyên đán.

Sùng A Hồng


Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục