Tỉnh đoàn Yên Bái nâng cao ý thức pháp luật cho đoàn viên thanh niên

  • Cập nhật: Thứ sáu, 20/4/2018 | 7:57:59 AM

YBĐT - Tỉnh đoàn Yên Bái đã tập trung đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như: tổ chức tập huấn, tọa đàm, sân khấu hóa, thi viết, tổ chức giao lưu truyền thông, phát tờ rơi, tờ gấp…


Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN), những năm gần đây, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tích cực chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn và đoàn trực thuộc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động ĐVTN tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Để thu hút sự tham gia của ĐVTN vào các hoạt động phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: tổ chức tập huấn, tọa đàm, sân khấu hóa, thi viết, tổ chức giao lưu truyền thông, phát tờ rơi, tờ gấp…
 
Trong các buổi sinh hoạt Đoàn, các cán bộ Đoàn tranh thủ tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, trong đó nhấn mạnh vào tuyên truyền Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; phát động các phong trào thi đua: "Tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, "Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, "Tuổi trẻ xung kích xây dựng đời sống văn hóa”, "Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”…
 
Việc triển khai các phong trào, hoạt động đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các ĐVTN, giúp ĐVTN có những hành vi đúng đắn, thiết thực trong đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Hiện tại, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL, 260 mô hình, câu lạc bộ (CLB) thanh niên đấu tranh, phòng chống tội phạm do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai cũng đã và đang ngày càng phát huy hiệu quả, tiêu biểu như: CLB "Thắp sáng niềm tin” của Hội Liên hiệp Thanh niên phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ; CLB "Tuổi trẻ pháp luật” của Hội Liên hiệp Thanh niên phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái…
 
Thông qua hoạt động của các mô hình, CLB, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với ngành chức năng cung cấp những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đồng thời, triển khai các hoạt động hỗ trợ vay vốn, hướng nghiệp, dạy nghề nhằm giúp đỡ, cảm hóa những thanh niên lầm lỡ nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, tích cực lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. 

Trung bình mỗi năm, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với các ban, ngành và lực lượng chức năng giúp đỡ được trên 100 đối tượng thanh niên chậm tiến, sau cai nghiện, mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng.
 
Thông qua việc tham gia thực hiện mô hình "Xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố, chi đoàn không có thanh niên nghiện ma túy”, đến nay, các huyện, thị, thành đoàn trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần giảm thiểu số người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.
 
Hiện, toàn tỉnh có 37 xã, phường; 185 mô hình thôn, bản, tổ dân phố, chi đoàn không có thanh niên nghiện ma túy. Hàng năm, các cấp bộ Đoàn đã thành lập gần 100 đội thanh niên tình nguyện đến các thôn, bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thực hiện "ba cùng” với nhân dân để tuyên truyền PBGDPL; cung cấp những kiến thức, kỹ năng về phòng chống ma túy, HIV/AIDS và nạn buôn bán người.

Để tiếp tục nâng cao ý thức pháp luật cho ĐVTN, thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng công an tích cực triển khai các hoạt động tham gia giữ gìn an ninh trật tự; duy trì và nhân rộng các mô hình, CLB thanh niên đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Đồng thời đẩy mạnh công tác phối hợp cảm hóa, giúp đỡ, giáo dục thanh niên lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng; biểu dương, khen thưởng kịp thời những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự.

Hồng Oanh

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục