Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh - Tỉnh Đoàn ký kết chương trình phối hợp

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/5/2018 | 3:33:16 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 16/5, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh và Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu nhi và giải quyết chế độ chính sách cho cựu TNXP giai đoạn 2018 - 2021.

3 năm qua (2014-2017), Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu TNXP các cấp thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của Đoàn và của TNXP, lực lượng vũ trang nhân dân, của dân tộc cho thế hệ trẻ với nhiều hình thức phong phú, có tính giáo dục sâu sắc thu hút nhiều thanh thiếu nhi và cựu TNXP tham gia.

Hai bên đã phối hợp sưu tầm, tập hợp tài liệu, phối hợp với các sở, ban, ngành, biên soạn và phát hành cuốn Kỷ yếu "65 năm lịch sử, phát triển của lực lượng TNXP tỉnh Yên Bái”; chiếu phim về truyền thống anh hùng của lực lượng TNXP, những hình ảnh Bác Hồ với TNXP; tổ chức cho hội viên cựu TNXP đi thăm chiến trường xưa (Điện Biên Phủ, Ngã Ba Đồng Lộc…); tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình cựu TNXP, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên TNXP năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế. Qua đó, đã có 106 cựu TNXP tham gia xây dựng các mô hình kinh tế như trồng rừng, chăn nuôi, làm doanh nghiệp, dịch vụ thương mại, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động là con em cựu TNXP, tạo điều kiện cho thanh niên lập nghiệp …

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Thường vụ Hội Cựu TNXP đã phối hợp tuyên truyền hướng dẫn các tổ chức Hội, Đoàn cơ sở rà soát việc thực hiện chế độ chính sách cho cựu TNXP. Qua đó, đã hoàn thiện hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách cho 328 trường hợp theo Quyết định số 40 ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Trong thời gian tới, Hội cựu TNXP và Tỉnh đoàn tiếp tục phối hợp tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu niên về truyền thống cách mạng, lý tưởng sống đẹp, tinh thần xung kích tình nguyện xây dựng quê hương, đất nước; tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ nhận thức đúng đắn, đầy đủ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết chế độ chính sách cho cựu TNXP.

Tại Hội nghị, Hội Cựu TNXP và Tỉnh đoàn đã ký kết chương trình phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu nhi và giải quyết chế độ chính sách cho cựu thanh niên xung phong giai đoạn 2018 - 2021.

Minh Huyền – Quyết Thắng

Các tin khác
Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Phụ nữ thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tham gia vệ môi trường đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Hiện toàn tỉnh Yên Bái có hơn 900 tổ tự quản do Mặt mặt trận Tổ quốc chủ trì thành lập. Các tổ đã vận động thành viên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp; vệ sinh đồng ruộng; trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, cây xanh, đường hoa….

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục