Quân khu 2 kiểm tra huấn luyện quân nhân chuyên nghiệp tại Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/6/2018 | 3:53:21 PM

YBĐT - Ngày 21/6, Đoàn công tác Quân khu 2 do Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra huấn luyện tại chức cho quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) năm 2018 tại Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Như Bách - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 trực tiếp nắm tư tưởng, kiểm tra nhận thức chính trị QNCN.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Như Bách - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 trực tiếp nắm tư tưởng, kiểm tra nhận thức chính trị QNCN.


Tham gia kiểm tra có trên 150 QNCN khối cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS thành phố Yên Bái, Yên Bình, Văn Yên và Trung đoàn 121. 

Nội dung kiểm tra về: hệ thống văn bản, kế hoạch bảo đảm cho huấn luyện; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhận thức chính trị về các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2; nội dung giáo dục chính trị trong chương trình huấn luyện 6 tháng đầu năm; kiểm tra điều lệnh quản lý bộ đội; điều lệnh đội ngũ đơn vị, đội ngũ từng người không súng; kiểm tra bắn súng AK bài 1 và thực hành mắc tăng võng, làm lán âm trong hành quân dã ngoại.
 
Đợt kiểm tra là cơ sở đánh giá thực chất kết quả công tác huấn luyện cho QNCN ở các đơn vị cơ sở; qua đó, có giải pháp kiến nghị, đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng huấn luyện trong thời gian tới.

Kết luận kiểm tra, Trưởng đoàn công tác của Quân khu 2 đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kiểm tra, nhất là việc huy động quân số, trang bị, phương tiện đảm bảo theo kế hoạch; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập, huấn luyện đúng, đủ các nội dung, chương trình theo quy định, đảm bảo đúng đối tượng, sát yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế. đồng thời chỉ ra một số hạn chế mà Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc rút kinh nghiệm. 
 
Thanh Năm

Các tin khác
Hiện trường vụ tai nạn lao động xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Ngày 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký Công văn hỏa tốc số 1308/UBND-VX yêu cầu các ngành liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và xử lý vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái ngày 22/4 vừa qua.

Ngày hội văn háa, thể thao

Đón dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của 9/9 huyện, thị, thành phố cảu tỉnh Yên Bái với các quy mô lớn nhỏ khác nhau đã sẵn sàng chờ ngày khai hội; một số hoạt động đặc sắc đã khai màn.

Chiến sĩ trẻ trong giờ học Điều lệnh Công an nhân dân.

Cách đây hơn một tháng, những bạn trẻ còn bịn rịn, lưu luyến phút chia tay mà hôm nay đã chững chạc, rắn rỏi hơn hẳn trong bộ quân phục; vẻ trang nghiêm trong tiết học điều lệnh, tập trung cao độ trong buổi học quân sự, nghiệp vụ… Chuyện những những người lính trẻ tại Tiểu đoàn Huấn luyện, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên khen thưởng và tặng quà cho người dân tiêu biểu xã Nậm Có.

Huyện tập trung tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới… bằng nhiều hình thức đa dạng

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục